Những câu chuyện đau lòng

Việc không thể mang thai dù đã cố gắng trong nhiều năm là nỗi lo chung của không ít phụ nữ. Nhiều trường hợp, khi tình trạng suy buồng trứng được phát hiện thì đã quá muộn, dẫn đến mất đi cơ hội làm mẹ tự nhiên.

Một ví dụ điển hình là trường hợp của chị Nguyễn Thị D., 30 tuổi, ở Quảng Ninh. Sau 8 năm kết hôn mà vẫn chưa có thai, chị D. đến khám tại Bệnh viện phụ sản Trung ương và được chẩn đoán nội tiết kém, trong khi chồng chị cũng gặp vấn đề về tinh dịch. Dù đã thử thực hiện phương pháp IVF nhiều lần tại các cơ sở khác nhau, kết quả đều không khả quan. Khi tiến hành kiểm tra chọc noãn lần mới, bác sĩ mới phát hiện: hai buồng trứng của chị D. đã suy yếu đến mức không còn khả năng phát triển noãn.

Tương tự, chị Hoàng Khánh T., 27 tuổi, từng có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn và không có dấu hiệu bất thường, cũng bất ngờ nhận được chẩn đoán suy buồng trứng sớm sau 3 năm kết hôn mà vẫn chưa có con. Suy giảm chức năng của buồng trứng làm giảm đáng kể cơ hội mang thai tự nhiên của nhiều phụ nữ.

Đông lạnh trứng – “bảo hiểm” cho ước mơ làm mẹ

Trong bối cảnh nguy cơ mất đi khả năng sinh sản ngày càng gia tăng, phụ nữ hiện nay có nhiều lựa chọn hỗ trợ hơn bao giờ hết. Một trong những giải pháp được nhiều người quan tâm là đông lạnh trứng – một phương pháp giúp phụ nữ chủ động bảo vệ cơ hội làm mẹ của mình trong tương lai.

BS Hà Ngọc Mạnh – Giám đốc Bệnh viện nam học và hiếm muộn Việt – Bỉ cho biết: khả năng sinh sản của nữ giới giảm dần và có thể mất hoàn toàn sau tuổi 35-40 do số lượng và chất lượng noãn giảm sút. Tuy nhiên, đối với nhiều chị em, khi chưa có chồng hoặc đang theo đuổi nhiều mục tiêu cá nhân, việc chủ động trữ noãn từ thời điểm còn trẻ trở nên vô cùng cần thiết, việc này giúp họ sử dụng noãn hồi 20-25 tuổi vào khoảng 35-40 để thực hiện ước mơ làm mẹ.

Quy trình đông lạnh trứng như sau: buồng trứng được kích thích trong khoảng 8-10 ngày bằng liệu pháp hormone nhằm thúc đẩy sản sinh noãn; sau đó, tiến hành chọc hút lấy noãn từ buồng trứng và các noãn này được xử lý kỹ lưỡng trước khi chuyển giao cho các labo hỗ trợ sinh sản để thực hiện quá trình đông lạnh. Theo BS Hà Ngọc Mạnh, những hạn chế hiện nay chủ yếu nằm ở hiệu suất trữ noãn và chi phí duy trì, nhưng với các kỹ thuật tối ưu, tỷ lệ sống của noãn sau khi đông lạnh có thể đạt khoảng 90%, và tỷ lệ thành công trong việc tạo phôi sau khi sử dụng noãn đông lạnh cũng có thể vượt quá con số 90%.

Ở một số quốc gia, do lo ngại về rủi ro y tế và các vấn đề đạo đức, phương pháp đông lạnh trứng chỉ được áp dụng với lý do y tế đặc biệt và thường dành cho phụ nữ đã kết hôn, trong khi tại nước ta, việc trữ đông trứng được thực hiện theo nhu cầu của bệnh nhân tại các cơ sở có labo hỗ trợ sinh sản.

Xu hướng lựa chọn đông lạnh trứng không chỉ phản ánh mong muốn bảo vệ cơ hội sinh sản cá nhân mà còn cho thấy xu hướng sinh con muộn hơn tự nhiên hiện nay. BS Hà Ngọc Mạnh cũng cảnh báo rằng việc sinh con ở tuổi cao có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con trẻ và mang lại nhiều nguy cơ trong thai kỳ. Vì thế, việc kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ, tìm kiếm tư vấn từ các chuyên gia uy tín và nâng cao kiến thức về các phương pháp hỗ trợ sinh sản là cần thiết để phụ nữ có thể chủ động bảo vệ sức khỏe và đưa ra những quyết định phù hợp cho tương lai.