Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định, số mắc sởi trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao, chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Trong đó, nhóm trẻ dưới 9 tháng tuổi bị mắc sởi chiếm trên 20% tổng số ca mắc căn bệnh này.

Hiện nay các trung tâm y tế quận huyện trên địa bàn thành phố đang khẩn trương tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi trên địa bàn cho nhóm trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.

Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Du – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế quận Ba Đình, qua rà soát, trên địa bàn quận có khoảng 170 trẻ trong độ tuổi từ 6 đến dưới 9 tháng. Trung tâm y tế đã thông báo tới từng trạm y tế phường để mời các phụ huynh đưa trẻ đến tiêm vaccine phòng bệnh. Trước khi thực hiện chiến dịch, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng tại trung tâm và các trạm y tế đã được tập huấn nhằm tiêm đúng kỹ thuật và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Trang – trạm trưởng trạm y tế phường Đội Cấn cho biết, bên cạnh việc việc tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về an toàn tiêm chủng như thường quy, trong chiến dịch tiêm vaccine sởi, lần này các bác sĩ đặc biệt chú trọng khâu khám sàng lọc và tư vấn cho các bậc cha mẹ trong việc theo dõi trẻ sau tiêm.

TTYT quận Tây Hồ cũng đã rà soát, lập danh sách 300 trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi để tiêm vaccine sởi trong chiến dịch này. Bác sĩ Quách Hoàng Hà, Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, TTYT quận Tây Hồ cho biết, 3 điểm tiêm tại trạm y tế phường Bưởi, phường Xuân La và Thụy Khuê đều được bố trí khoa học để đón tiếp, tư vấn cho các bậc phụ huynh và khám sàng lọc cho các bé, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về an toàn tiêm chủng. Hai đội cấp cứu cũng được thành lập đề phòng trường hợp xảy ra biến chứng nặng sau tiêm.

Tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được coi là chiến dịch cần thiết và kịp thời để bảo vệ nhóm trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh. Chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của các gia đình có trẻ nhỏ. Những ngày qua, mặc dù thời tiết Hà Nội mưa lạnh song nhiều cha mẹ, ông bà đã cố gắng sắp xếp thời gian, đưa trẻ đến các điểm tiêm vaccine với mong muốn giúp các bé phòng tránh được căn bệnh nguy hiểm.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân – Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, theo kế hoạch sẽ có khoảng 20.000 trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi trên địa bàn toàn thành phố được tiêm 1 mũi vaccine phòng bệnh sởi trong chiến dịch này.

Trước băn khoăn của một số bà mẹ về việc hạ độ tuổi tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 tháng thay vì 9 tháng như trước đây, bác sĩ Đào Hữu Thân giải thích, vaccine sởi đã được nghiên cứu và đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ rất lâu và được chứng minh là an toàn đối với trẻ nhỏ.

“Đây là lần đầu tiên Hà Nội tiêm vaccine sởi cho trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng nhưng nhiều nước trên thế giới đã từng tiêm rồi. Năm ngoái, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ đủ 6 tháng tuổi và không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng nặng sau tiêm. Bộ Y tế cũng đã cho phép hạ độ tuổi tiêm vaccine này cho trẻ từ đủ 6 tháng. Cho nên các cha mẹ có thể yên tâm đưa con đi tiêm vaccine để tăng cường miễn dịch, bảo vệ bé khỏi nguy cơ mắc sởi. Về hiệu quả phòng bệnh thì khoảng 90 % số trẻ sẽ được bảo vệ sau khi tiêm mũi vaccine này” – BS Đào Hữu Thân nói.

Đối với những trẻ không may bị ốm, phải trì hoãn tiêm vaccine sởi trong chiến dịch này, khi khỏi bệnh, trẻ cần sớm được tiêm bù trong các đợt tiêm chủng tiếp theo.

Bác sĩ Đào Hữu Thân khuyến cáo, hiện nay đang là giai đoạn cao điểm của các dịch bệnh lây qua đường hô hấp, trong đó có sởi. Nhóm trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ rất cao mắc căn bệnh này. Để phòng bệnh cho trẻ, bên cạnh việc tiêm vaccine theo hướng dẫn của ngành y tế, các bậc cha mẹ nên lưu ý giữ ấm cho bé, không cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện ho sốt… Khi trẻ có biểu hiện sốt, phát ban thì nên đưa bé đến cơ sở y tế thăm khám để được hướng dẫn các biện pháp theo dõi, điều trị nhằm tránh nguy cơ bệnh diễn biến nặng.