Thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, một số phường ở Hà Nội đã và đang triển khai thí điểm khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Theo ghi nhận của phóng viên VOV2, người dân đều phấn khởi vì chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí có ý nghĩa nhân văn, giảm chi phí và nâng cao ý thức phòng bệnh.

Bà Nguyễn Thị H ở phường Bồ Đề, Hà Nội làm nghề buôn bán nhỏ lẻ. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên trước nay chưa bao giờ bà dám nghĩ đến việc đi khám sức khỏe cho đến khi địa phương có thông báo tổ chức khám miễn phí cho người dân tại trạm y tế phường.

50 tuổi, đây là lần đầu tiên bà được khám tổng thể, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang. Kết quả siêu âm cho thấy bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Lo lắng song bà cũng thấy yên tâm hơn khi ngay sau đó, bà đã được các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên về để khám sức khỏe chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường.

“Tôi thấy may mắn bởi vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Vì tôi là người lao động bình thường, tôi thấy đau ở đâu mới đi khám ở đấy” – bà Nguyễn Thị H cho biết.

Để nâng cao chất lượng khám chưa bệnh, các trạm y tế thực hiện thí điểm phối hợp với bệnh viện tuyến trên, phòng khám đa khoa lớn tăng cường nhân lực, trang thiết bị gồm hệ thống siêu âm, X-quang, xét nghiệm được bố trí đồng bộ ngay tại điểm khám. Thực tế ghi nhận, nhiều trường hợp phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp, tiêu hóa và lao phổi trong quá trình khám, siêu âm.

Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người. Theo quy định của Thành phố, người cao tuổi già yếu, khuyết tật sẽ được cán bộ trạm y tế tới khám tại nhà. Ngoài danh mục miễn phí, người dân có thể đăng ký thêm các dịch vụ xét nghiệm mở rộng theo nhu cầu với sự tư vấn trực tiếp của bác sĩ.

Về kinh phí, đến nay, kinh phí Hà Nội thí điểm thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân đều dựa trên ngân sách của các phường xã, chưa có sự thống nhất.

Ngay sau khi Nghị quyết về chính sách an sinh xã hội vừa được HĐND thành phố thông qua và Bộ Y tế ban hành danh mục hướng dẫn và định mức khám, Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này, bao gồm cả người dân thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên.

Nội dung khám sức khỏe định kỳ được xây dựng theo từng nhóm tuổi:

- Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá toàn diện về thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động.

- Người từ 6 tuổi trở lên được khám thể lực, các chuyên khoa nội, ngoại, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt…

- Người từ 18 tuổi trở lên được xét nghiệm cơ bản như công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mắc bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến điều trị phù hợp.

Điểm nhấn đáng chú ý là Hà Nội là địa phương đầu tiên hỗ trợ điều trị tật khúc xạ cho người trẻ từ 18-35 tuổi bị cận thị từ 3 diop trở lên, ngoài ra còn hỗ trợ từ 80% đến 100% chi phí cấp cứu ngoại viện.

Nội dung hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ của mắt theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền quy định tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý khi thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội quản lý.

Người được hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ sẽ được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả. Hàng năm, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh quyết toán phần kinh phí này từ nguồn ngân sách thành phố giao theo phân cấp.

Hiện, Sở y tế Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc 10 loại bệnh miễn phí với mức chi phí là trên 400.000 đồng/người gồm các bệnh thường gặp như: ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, rối loạn trầm cảm, loạn thần do rượu…

TS.BS Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế thành phố đang rà soát, chuẩn bị bắt đầu thực hiện chương trình này từ ngày 1/7.

“Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả những hướng dẫn chi tiết và rà soát cụ thể từng địa bàn để có những phương án cụ thể cho từng xã phường. Việc rà soát và lập danh sách từ sớm giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho người dân, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng và tạo cơ sở cho mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.

Trước hết, sẽ khám cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, sau đó sẽ là những đối tượng khác. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ khám cuối cùng. Có thể sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các kỹ thuật.

Bắt đầu từ ngày 1/7 sẽ triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong quy mô phạm vi toàn thành phố” – TS.BS Nguyễn Trọng Diện khẳng định.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh miễn phí cho toàn dân không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với sức khỏe người dân, mà còn là bước đi quan trọng trong chuyển hướng từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các nguy cơ sức khỏe. Khi được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí điều trị cho người dân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.