Sáng nay, ngày 18/6, tại Hà Nội đã khai mạc phiên trọng thể Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… cùng 789 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là một sự kiện chính trị của tổ chức Hội, mà còn là dấu mốc để khẳng định sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đó là sứ mệnh hướng đến một mục tiêu lớn hơn: Làm cho phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành một lực lượng cách mạng, một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc của đất nước.
Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khẳng định: Cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống, đoàn kết; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn; đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của Phụ nữ được phát huy. Phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Nhất là, phong trào thi đua “xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện.
“Với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển”, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, Hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới” - Bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh.
Dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phụ nữ Việt Nam với hơn 50% dân số cả nước, ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiệm kỳ mới cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới với cán bộ, hội viên Hội LHPNVN. Người phụ nữ Việt Nam thời đại mới phải là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và hội nhập, giữa gia đình và xã hội, giữa trách nhiệm chăm lo và khát vọng vươn lên.
Chị Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN tỉnh Tuyên Quang kỳ vọng, Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tiếp tục có những quyết sách quan trọng để bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số.
Chị Khà Thị Luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ cho rằng, với các khâu đột phá của mà Đại hội XIV đưa ra, nhất là vấn đề về chuyển đổi số, sẽ được cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động... Đặc biệt, trong kỷ nguyên mới, phụ nữ phải không ngừng học học tập, nâng cao năng lực kiến thức từ chuyên môn nghiệp vụ đến hoạt động tổ chức Hội để thích ứng, thích nghi với những yêu cầu mới. Đối với mỗi địa phương cần biến những cái khó khăn, thách thức thành hành động thiết thực để đạt dược hiệu quả nhất.
Đáng chú ý, ba khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới đã được xác định gồm: Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Đây là ba khâu đột phá đúng hướng, bởi chúng chạm vào ba điểm quyết định: con người, phương thức tổ chức và năng lực kinh tế.
Kỷ nguyên mới mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức. Một quốc gia muốn hùng cường không thể thiếu những người phụ nữ tự tin, tự chủ, có tri thức, có sức khỏe, có bản lĩnh, có năng lực số, có khát vọng sáng tạo và có đời sống hạnh phúc. Một xã hội muốn văn minh không thể để phụ nữ và trẻ em bị tổn thương, bị bỏ lại phía sau, bị im lặng trước bạo lực, định kiến và bất công.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN khẳng định: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.
Đồng chí cũng tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang".
Từ truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” đến khát vọng “Trí tuệ, sáng tạo, số, xanh, hạnh phúc”, Đại hội lần thứ XIV đã trở thành lời hiệu triệu để mỗi phụ nữ nhận ra giá trị của mình, mỗi cấp Hội đổi mới cách làm để kiến tạo tương lai mở rộng không gian phát triển cho phụ nữ trong kỷ nguyên mới.
Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 111 Ủy viên đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031: Trần Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Hương; Nguyễn Thị Thu Hiền.
