Sau khi tiếp nhận thông tin, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã về hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Đến nay, cơ bản tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại khu vực nguồn nước nghi ngờ bị ô nhiễm tại bản Co Pục – nơi các bệnh nhân sinh sống, đồng thời khuyến cáo người dân tạm thời không sử dụng nguồn nước nghi ngờ bị ô nhiễm cho đến khi có kết quả xét nghiệm và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên bước đầu xác minh công nhân của Nhà máy Thủy Điện Nậm Cổ Hu phun thuốc trừ cỏ dọc theo hệ thống ống thu gom nước từ Hồ Nậm Khẩu Hu vào nhà máy phát điện của nhà máy. Vị trí hồ nước có ống dẫn nước ăn của 5 hộ dân song song với đường ống của thủy điện, mó nước cách ống thủy điện 1,5 mét và nằm trong bán kính phun thuốc trừ cỏ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã tiến hành lấy mẫu hiện trường để xét nghiệm đánh giá chất lượng nước đảm bảo theo đúng quy định. Kết quả xét nghiệm sẽ có trong ít ngày tới.

Thuốc trừ sâu, diệt cỏ là hóa chất được sử dụng để tiêu diệt hoặc kiểm soát các loài gây hại như côn trùng, cỏ dại, nấm, vi khuẩn, động vật gặm nhấm, cá hoặc bất kỳ loại sinh vật nào khác gây ra vấn đề. Ô nhiễm thuốc trừ sâu trong nước uống là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp, trong đó các dòng suối và nguồn nước gần khu vực phun thuốc có xu hướng nhiễm độc cao.

Theo các chuyên gia hóa học, về cơ bản, thuốc trừ sâu diệt cỏ rất độc nhưng tùy từng loại mà mức độ nhiễm độc khác nhau. Khi vào cơ thể, độc chất khả năng gây các triệu chứng như đau bụng, buồn, nôn, chóng mặt, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tê liệt thần kinh. Nhiều trường hợp nhiễm thuốc trừ sâu, diệt cỏ có thể tử vong, nếu bị nhiễm lâu dài có thể gây ung thư.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thuốc trừ cỏ mà công nhân nhà máy Thủy điện Nậm Cổ Hu đã phun là loại thuốc nào.