Trẻ nên học tự lập từ khi nào?

Theo Ths Trần Thị Thu Hà – Phòng khám Cây Thông xanh, Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng cho biết, ngay từ lúc sơ sinh, cha mẹ hãy để trẻ học cách ngủ độc lập. Khi trẻ có biểu hiện buồn ngủ, cha mẹ không nên bế ru trẻ ngủ mà hãy đặt trẻ xuống giường, vỗ về để trẻ đi vào giấc ngủ.

Giai đoạn 4-6 tháng tuổi, hãy để trẻ tự cầm bình sữa khi uống. Khi trẻ 6-9 tháng tuổi trẻ sẽ học cách đưa đồ ăn vào miệng, khi đó cha mẹ hãy chuẩn bị đồ ăn thành từng miếng nhỏ mềm, bày hình thù bắt mắt trước mặt trẻ và để trẻ tự cầm lấy đồ ăn đưa vào miệng. Cha mẹ lưu ý, nên thay đổi đa dạng các loại thực phẩm cho trẻ để bổ sung đầy đủ dưỡng chất chứ không nên chỉ cho trẻ ăn những món trẻ thích. Đây sẽ là tiền đề để đến khi trẻ được 14-18 tháng thì sẽ tự cầm thìa xúc ăn.

"Đến giai đoạn ngoài 2 tuổi trẻ phải tự biết mặc áo khoác, ngoài 2 tuổi rưỡi phải biết chọn đồ, tự mặc quần….4 tuổi con phải tự đánh răng, 5 tuổi tự đi vệ sinh, tự tắm gội, cha mẹ chỉ kiểm tra….” Ths Trần Thị Thu Hà cho biết.

Cha mẹ nên làm gì để giúp trẻ tự lập?

Khuyến khích luôn là chìa khóa trong việc dạy trẻ tự lập. Bất cứ khi nào con bạn thử một kỹ năng mới, dù con có thành công hay không, hãy nói với con rằng bạn tự hào vì con đã nỗ lực và khuyến khích con thử lại.

Bạn không nên bước vào quá nhanh để giúp đỡ trẻ. Điều cần thiết là trẻ phải có đủ thời gian để tự mình làm chủ những việc này, theo tốc độ của riêng mình. Chính vì vậy đừng gây áp lực cho trẻ trước khi bé sẵn sàng.

Bé cần được linh hoạt. Nếu học cách rửa tay đồng nghĩa với việc phòng tắm có thể bừa bộn trong vài ngày. Hoặc nếu trẻ tự mặc quần áo có nghĩa là trẻ có thể dành cả tuần để chạy quanh nhà với một chiếc áo cổ lọ màu hồng cũ, một chiếc váy đỏ tươi, chiếc quần jean xanh và dép tông, hãy để trẻ thoải mái làm điều trẻ thích. Bởi trẻ càng luyện tập nhiều, trẻ sẽ càng giỏi.

Cha mẹ hãy đồng hành cùng con khi con bạn bắt đầu thử nghiệm tự làm mọi việc. Đặt ra giới hạn và có sự giải thích. Nói cho trẻ biết lý do tại sao trẻ không thể tự cắm điện hoặc sử dụng dao kéo vì có thể làm trẻ đau và chảy máu. Trẻ có thể sẽ không hài lòng lắm về điều đó, nhưng cuối cùng trẻ sẽ đồng ý.

Ths Trần Thị Thu Hà lưu ý, cha mẹ không nên quát mắng trẻ khi trẻ chưa làm đúng mà hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích cho trẻ hiểu. Đặt ra các phần thưởng trẻ sẽ được nhận khi thực hiện đúng yêu cầu của bố mẹ.

“Đối với trẻ dưới 5, 6 tuổi được làm việc nhà chính là một phần thưởng vì các bạn nhỏ rất thích những việc mới lạ. Nhưng với trẻ từ 6 tuổi trở lên, khi cha mẹ muốn trẻ làm việc định kỳ như rửa bát, quét nhà thì nên tạo ra một quy định của gia đình, ví dụ như mẹ nấu cơm còn con rửa bát và trẻ tự đánh dấu ngày trẻ rửa bát cuối tháng trả lương…Trẻ vừa biết làm việc nhà vừa biết quản lý tiền…” Ths Trần Thu Hà chia sẻ thêm.