Cân nhắc lựa chọn thời điểm tiêm 2 loại vaccine là một vấn đề nan giải, nhưng các mẹ còn lo nếu tiêm 2 mũi vaccine uốn ván và Covid-19 gần nhau quá thì có gây ra phản ứng bất lợi cho sức khỏe hay có làm giảm tính hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với sức khỏe của mẹ và bé?

Hiện phụ nữ có thai trên 13 tuần đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19, tuy nhiên, giai đoạn này các thai phụ cũng phải tiêm vaccine phòng bệnh uốn ván. Không ít người băn khoăn nên nên tiêm vaccine Covid-19 hay uốn ván trước. Nếu tiêm 2 loại vaccine này cùng một lúc có ảnh hưởng tới sức khỏe hay không? PGS.TS Hồ Sĩ Hùng – PGĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - BV Phụ sản Trung ương cho biết, các mẹ cần phân bổ thời gian hợp lý để tiêm phòng 2 bệnh này cũng như tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh trong thời gian mang thai một cách an toàn.

“Trước khi tiêm vaccine Covid-19 cho bà mẹ đang mang thai, chúng ta cần đảm bảo sức khỏe của bà mẹ và thai nhi phải hoàn toàn bình thường. Quá trình mang thai không có biến cố hoặc nguy cơ có thể xảy ra” – BS Hồ Sĩ Hùng khuyến cáo.

Về mặt khoa học, tiêm 2 loai vaccine uốn ván và Covid-19 không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, hai mũi tiêm nên cách nhau tối thiểu khoảng 14 ngày. Vì sau khi tiêm, cơ thể của thai phụ có thể xuất hiện những phản ứng nhất định đối với tất cả các loại vaccine. “Thai phụ có thể xuất hiện phản ứng nhẹ như cảm giác mệt mỏi khiến thai nhi cũng mệt mỏi. Phản ứng nặng có thể gây sốt hoặc xuất hiện các cơn co tử cung. Vì thế cần được bác sĩ tư vấn để có khoảng thời gian tiêm phù hợp”- BS Hồ Sĩ Hùng nói.

Sau khi tiêm uốn ván, các mẹ bầu có thể xảy ra các phản ứng phụ không mong muốn, trong đó, vấn đề các mẹ bầu hay gặp phải nhất là bị sốt sau khi tiêm. BS Hồ Sĩ Hùng nhấn mạnh, hiện tượng sốt thường gây bất lợi cho sức khỏe của mẹ bầu. Nhiệt độ cơ thể của thai phụ duy trì khoảng 37 độ C, nếu sốt hơn 38 độ C, thậm chí 39 độ C, thì nhiệt độ trong bụng của người mẹ sẽ rất nóng và tất nhiên, sẽ gây ảnh hưởng đến em bé như làm nhịp tim thai nhi nhanh, dẫn đến suy thai, thậm chí tử vong, vì thế cần hạ sốt cho thai phụ ngay lập tức. Ngoài ra, sốt còn gây ra các cơn co tử cung, vì vậy trong gia đình cần dự phòng thuốc giảm co tử cung. Nếu có bất thường cần đến viện và liên hệ ngay với bác sĩ quản lý thai nghén của mình.

Sau tiêm, phụ nữ có thai nên uống nhiều nước, đặc biệt là hoa quả và vitamin nhóm C giúp đào thải chất độc, tăng hiệu quả chuyển hóa và hạ nhiệt cho các mẹ bầu.

Không ít người cũng băn khoăn là nếu tiêm cùng lúc 2 loại vaccine Covid-19 và uốn ván thì có làm giảm hiệu quả của mỗi loại vaccine hay không? BS Hồ Sĩ Hùng cho biết, "tại Mỹ đã có nghiên cứu cho thấy các mẹ bầu đã tiêm một số loại vaccine (nhóm vaccine chống virus) như bạch hầu, uốn ván, ho gà có những tác dụng chéo mang lại lợi ích nhất định. Thực tế thì uốn ván chưa được nhắc đến nhưng khi mà hệ miễn dịch của người mẹ tốt lên chống lại các loại virus khác thì cũng có thể chống lại bệnh Covid-19".