Không ít trẻ nhập viện khi bệnh đã muộn
Các bác sĩ tại nhiều bệnh viện nhi cho biết, gần đây ghi nhận không ít trường hợp trẻ mắc ung thư nhưng chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển khá lớn. Trước đó, trẻ vẫn sinh hoạt, ăn ngủ gần như bình thường nên gia đình khó nhận ra bất thường.
Trường hợp bé K. 5 tuổi ở Hưng Yên là một ví dụ. Trước khi phát hiện bệnh, bé thường xuyên bị sốt kéo dài. Gia đình nghĩ rằng đây chỉ là triệu chứng bệnh thông thường nên cho uống thuốc hạ sốt tại nhà. Tuy nhiên, khi tình trạng sốt kéo dài nhiều ngày kèm đau bụng và không đáp ứng thuốc, gia đình mới đưa bé đi khám.
Kết quả kiểm tra cho thấy bé có một khối u lớn trong ổ bụng.
Theo chia sẻ của gia đình, nhìn lại các dấu hiệu trước đó như bụng to dần, rối loạn tiêu hóa, da sạm màu… đều đã xuất hiện nhưng không được chú ý vì nghĩ là những biểu hiện bình thường ở trẻ nhỏ.
Một trường hợp khác là bé H. 7 tuổi ở Bắc Ninh. Ban đầu, bé chỉ có biểu hiện lười ăn, sốt nhẹ nên gia đình không quá lo lắng. Sau một lần ngã nhẹ, khi thay quần áo cho con, gia đình phát hiện vùng mông của bé xuất hiện những vết bầm tím bất thường.
Khi đưa đi siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u và yêu cầu chuyển tuyến lên bệnh viện Trung ương. Tuy nhiên, khi nhập viện, bệnh đã ở giai đoạn di căn.
Không chỉ trẻ lớn, bệnh lý này cũng có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng, một bé mới hơn 4 tháng tuổi được phát hiện khối u trong ổ bụng sau khi gia đình thấy bụng bé to bất thường. Khi kiểm tra, khối u đã có kích thước khoảng 15cm, khiến gia đình vô cùng hoảng hốt bởi trước đó trẻ vẫn ăn ngủ bình thường.
Khối u lớn khiến việc điều trị phức tạp hơn
Theo bác sĩ CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng, việc phát hiện bệnh muộn khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.
Trong một số trường hợp gần đây, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhi khi khối u đã phát triển lớn, xâm lấn các cơ quan trong ổ bụng hoặc đã có dấu hiệu di căn. Điều này khiến cuộc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn, nguy cơ tổn thương các cơ quan lân cận cũng tăng lên.
“Có trường hợp khối u xuất phát từ thận nhưng đã phát triển rất lớn, chiếm gần toàn bộ quả thận. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi buộc phải cắt bỏ cả quả thận để loại bỏ khối u. Điều này không chỉ khiến ca mổ phức tạp hơn mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ”- bác sĩ Phong cho biết.
Theo bác sĩ, nếu khối u được phát hiện sớm hơn, việc điều trị sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khi đó khối u thường nhỏ, ít xâm lấn sang các cơ quan lân cận, phẫu thuật đơn giản hơn và khả năng hồi phục của trẻ cũng cao hơn.
Không chỉ vậy, với những khối u ác tính, việc phát hiện sớm còn giúp hạn chế nguy cơ di căn và giảm mức độ nặng của các phác đồ điều trị như hóa trị, từ đó giảm tác dụng phụ cho bệnh nhi.
Vì sao ung thư ở trẻ em thường phát hiện muộn?
Theo các bác sĩ, một trong những nguyên nhân khiến nhiều trẻ phát hiện bệnh muộn là do triệu chứng ban đầu rất mơ hồ.
Trẻ nhỏ thường chưa thể diễn đạt rõ ràng cảm giác đau hay khó chịu. Các biểu hiện ban đầu như sốt nhẹ, biếng ăn, đau bụng thoáng qua… dễ bị nhầm với những bệnh thông thường ở trẻ nhỏ.
Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng có tâm lý cho rằng trẻ nhỏ ít khi mắc ung thư nên dễ chủ quan. Chỉ khi khối u đã lớn hoặc xuất hiện các biểu hiện rõ rệt hơn, gia đình mới đưa trẻ đi kiểm tra.
Những dấu hiệu phụ huynh không nên bỏ qua:
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những thay đổi bất thường của trẻ. Một số dấu hiệu có thể cảnh báo khối u trong ổ bụng hoặc bệnh lý nghiêm trọng gồm:
- Bụng to bất thường hoặc sờ thấy khối cứng trong bụng
- Đau bụng kéo dài không rõ nguyên nhân
- Trẻ chán ăn, sụt cân hoặc gầy yếu nhanh
- Rối loạn tiêu hóa kéo dài
- Sốt kéo dài, nổi hạch hoặc bầm tím bất thường
- Trẻ mệt mỏi, xanh xao hoặc chậm phát triển
Nếu các triệu chứng này xuất hiện nhiều lần hoặc kéo dài, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm để được kiểm tra chuyên sâu.
Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ vẫn còn bị xem nhẹ
Bác sĩ CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại – Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng cũng cho biết, việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em hiện vẫn chưa được nhiều gia đình quan tâm đúng mức.
Trong khi người lớn thường có thói quen khám sức khỏe định kỳ hằng năm, nhiều phụ huynh chỉ đưa trẻ đi khám khi đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Điều này khiến cơ hội phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm bị bỏ lỡ.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trẻ cần được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo từng giai đoạn phát triển, bởi mỗi độ tuổi sẽ có những nguy cơ bệnh lý khác nhau và cần các gói khám phù hợp.
“Đôi khi chỉ một dấu hiệu rất nhỏ cũng có thể là lời cảnh báo từ cơ thể của trẻ. Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan mà cần chú ý tới những thay đổi nhỏ nhất của con mình và đưa trẻ đi khám khi cần thiết”- bác sĩ Phong nhấn mạnh.
