Một trận đấu mà tuyển Việt Nam không chỉ thắng bằng tỷ số, mà thắng cả về thế trận, nhịp độ và khả năng tận dụng cơ hội. 3 bàn thắng, 1 lần bóng dội xà, hàng loạt pha hãm thành liên tục và trên hết là sự khác biệt đến từ những tình huống cố định, những pha không chiến.
Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Malaysia Peter Cklamovski không né tránh thực tế khi đội bóng của mình hai lần phải trả giá vì những khoảnh khắc mất tập trung: “Hiệp 1 chúng tôi thủng lưới sớm từ quả phạt góc, họ đã tận dụng rất tốt cơ hội. Sang hiệp 2 cũng tương tự, chúng tôi lại để thủng lưới sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu rất tốt, đặc biệt trong hiệp 2 chúng tôi tạo ra khoảng 4 đến 5 cơ hội rõ ràng. Chơi trên sân khách với áp lực như vậy, tôi vẫn thấy Malaysia đã có màn trình diễn tốt và tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình.”
Ông cũng nhìn lại hành trình nhiều khó khăn của đội tuyển Malaysia trong thời gian qua, đồng thời thừa nhận sự khác biệt đến từ chất lượng của đối thủ: “Sau 6 tháng vừa qua với rất nhiều khó khăn, việc các cầu thủ vẫn giữ được quyết tâm là điều rất đáng trân trọng. Việt Nam đã chơi tốt, đặc biệt là cầu thủ gốc Brazil của họ cho thấy chất lượng rất cao. Chúng tôi có cơ hội nhưng không thể ghi bàn, và đó là yếu tố quyết định trận đấu.”
Ở phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào phòng họp báo với sự hài lòng rõ rệt. Nhưng thay vì nói nhiều về chiến thắng, ông bắt đầu bằng lời cảm ơn: “Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã cổ vũ rất cuồng nhiệt. Các cầu thủ, đặc biệt là Xuân Son và Hoàng Hên, đã có sự phối hợp tốt để mang lại thành công. Cùng với đó là sự đóng góp của Hoàng Đức, Quang Hải. Đây là chiến thắng xứng đáng và tôi xin dành tặng cho người hâm mộ. Kể từ khi đến Việt Nam, đây là một trong những trận đấu tuyệt vời nhất. Sự cổ vũ của khán giả đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho đội bóng.”
Một trong những điểm đáng chú ý được ông Kim nhắc đến là việc thử nghiệm và tìm ra phương án tối ưu cho đội hình: “Ở trận trước, tôi sử dụng Hoàng Hên ở nhiều vị trí để tìm ra phương án phù hợp. Sau trận đấu hôm nay, tôi nhận thấy cậu ấy phù hợp với vị trí tiền đạo phải. Sự kết hợp giữa các cầu thủ đang cho thấy hiệu quả và hy vọng sẽ tiếp tục phát huy trong thời gian tới.”
Không chỉ hài lòng với những cái tên nổi bật, chiến lược gia người Hàn Quốc còn nhìn vào chiều sâu đội hình – điều mà ông coi là nền tảng cho chặng đường dài phía trước: “Văn Hậu, Đình Trọng đã chơi tốt và tôi rất hài lòng. Điều quan trọng là chúng tôi đang có nhiều sự lựa chọn ở các vị trí. Dù nhiều cầu thủ thi đấu với mật độ dày ở CLB, thể lực bị ảnh hưởng, nhưng khi lên tuyển họ vẫn cống hiến hết mình. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm tài năng ở những CLB khác nữa.
Trong khi đó, người lập cú đúp – Nguyễn Xuân Son lại nói về trận đấu theo cách rất… giản dị: “Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình đã nỗ lực như thế nào cho đội tuyển quốc gia. Không phải lúc nào cũng ghi bàn, nhưng hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc.”
Anh cũng nhấn mạnh sự kết nối, thứ giúp tuyển Việt Nam vận hành trơn tru trong suốt trận đấu: “Hên là một cầu thủ rất tuyệt vời. Bên cạnh đó còn có Quang Hải, Hoàng Đức. Sự kết nối giữa chúng tôi rất tốt vì đã thi đấu cùng nhau trong thời gian dài.”
Xuân Son cũng không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ, những cầu thủ thứ 12 luôn đồng hành cùng đội bóng. “Bầu không khí góp phần rất lớn vào chiến thắng. Thiên Trường luôn đặc biệt như vậy. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.”
