Thoát vị hoành bẩm sinh là một dị tật nặng nề. Nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ, phổi của thai nhi sẽ bị chèn ép dẫn đến thiểu sản phổi (tức là phổi của thai nhi sau đẻ không thực hiện được chức năng hô hấp) và đối mặt với tỷ lệ tử vong ngay sau khi chào đời lên đến 50%.

Để giúp phổi thai nhi phát triển, các bác sĩ đưa một thiết bị nội soi rất nhỏ qua thành bụng và tử cung của người mẹ vào buồng ối, tiếp tục đi qua miệng thai nhi xuống khí quản. Tại đây, một quả bóng nhỏ được đặt chính xác vào khí quản và bơm căng để tạm thời bít đường thở.

Khi khí quản được bít lại, lượng dịch do phổi thai nhi tiết ra được giữ lại, giúp phổi giãn nở và phát triển tốt hơn trước khi trẻ chào đời.

Đây là kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu, đòi hỏi độ chính xác rất cao. Thai nhi mới 30 tuần tuổi, còn nhỏ và có thể thay đổi tư thế trong buồng ối; vì vậy, từng thao tác đưa thiết bị nội soi và đặt bóng vào khí quản đều phải được thực hiện chính xác đến từng milimét.

Với sự chuẩn bị công phu, sự phối hợp chặt chẽ và bản lĩnh chuyên môn của ê-kíp, ca can thiệp đã được thực hiện thành công về mặt kỹ thuật, mở ra thêm cơ hội điều trị ngay từ trong bụng mẹ cho những thai nhi mắc thoát vị hoành bẩm sinh nặng.

Kỹ thuật FETO vốn từng là "bài toán khó" trong sản phụ khoa nói chung và can thiệp bào thai nói riêng. Thực tế cũng chưa nhiều quốc gia và không có nhiều chuyên gia thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí của một ca mổ tại các nước tiên tiến là hơn trăm nghìn USD, nay đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm chủ.

Thành công của ca phẫu thuật FETO đầu tiên tại Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong chuyên ngành Sản Phụ khoa nói chung lĩnh vực y học bào thai nói riêng.