Câu chuyện về người mẹ bất chấp nguy hiểm để sinh con

Với một phụ nữ có sức khỏe bình thường khi mang thai và sinh con đã không phải là điều dễ dàng gì. Với thai phụ bị bệnh tim thì quá trình đó còn chông gai hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng, đã có không ít mẹ đã bất chấp nguy hiểm để sinh con.

Chị Nguyễn Thị Hảo ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị bệnh tim bẩm sinh. Bình thường, chị đã thường xuyên phải đi khám bác sĩ để giữ tình trạng sức khỏe ổn định, thế nên khi nghe tin mang thai, tâm trạng mừng lo lẫn lộn khiến chị và gia đình khó có thể đưa ra quyết định chính xác. “Khi biết tin có em bé thì vừa mừng vừa lo. Lo vì sinh em bé ra thì nguy cơ tử vong của mẹ rất cao. Mừng vì mình vẫn nuôi hy vọng được làm mẹ, còn đang bối rối thì chồng em là người quyết định cho em bước qua” – Chị Nguyễn Thị Hảo chia sẻ.

Mỗi ngày trôi qua cả nhà thấp thỏm theo dõi trái tim của hai mẹ con và thở phào khi chị Hảo thông báo kết quả khám thai ổn định. Nhưng, những bồn chồn lo lắng đó mới chỉ thực sự được trút bỏ khi anh Trần Văn Khánh – chồng chị nghe tin vợ đã sinh con trai bình an vô sự. Anh Khánh kể lại: “Chuyển dạ giống mổ sinh, cấp cứu, cũng hoang mang, lo sợ, đến lúc chuyển dạ nghe thấy tiếng khóc của con thì lúc đó là quên hết”.

Điều đáng mừng là suốt trong quá trình mang thai, sức khỏe của chị Hảo rất tốt để thai nhi phát triển đủ tháng đủ ngày, không đối mặt với nguy cơ sinh non. Một bé trai nặng hơn 3kg ra đời khỏe mạnh trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa của mẹ và người thân.

Không phải trường hợp nào bị bệnh tim cũng có thể mang thai

BS Nguyễn Thị Tuyết Mai, phụ trách phòng khám sản, Khoa Khám bệnh, BV Tim Hà Nội, cơ sở 2 cho biết, thực tế BS đã điều trị thành công cho nhiều sản phụ bị bệnh tim sinh “mẹ tròn con vuông”. Thế nhưng bệnh tim có nhiều thể loại, có những loại bệnh mà chị em không thể mang thai. Cụ thể:

- Phụ nữ bị bệnh suy tim. Chúng ta có thể hình dung, khi mang thai giống như chị em mang một gánh nước nặng dần lên thì sẽ làm cho mức độ suy tim nhiều lên. Thai nhi trong bụng càng lớn càng cần nhiều ôxy của mẹ, cần nhiều dinh dưỡng trong khi đó, người mẹ suy tim đã thiếu ôxy rồi, đã thiếu dinh dưỡng rồi lại phải cung cấp cho em bé, đều đặn hằng ngày và cung cấp dần dần tăng lên nên mức độ suy tim của người mẹ sẽ tăng lên.

- Phụ nữ bị bệnh tăng áp lực ở mạch phổi. Bệnh này cũng cũng rất nguy hiểm, rất dễ bị phù phổi cấp. Bình thường, phụ nữ bị bệnh này dùng nhiều loại thuốc mà nếu như mang thai thì sẽ không tốt cho em bé và nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

- Phụ nữ bị bệnh viêm cơ tim hoặc rối loạn về nhịp tim như nhịp quá nhanh hoặc quá chậm thì cũng không thể mang thai.

Những trường hợp có thể mang thai

- Là những trường hợp bị suy tim rất nhẹ và bảo đảm việc theo dõi sức khỏe chặt chẽ mới nên mang thai và sinh con.

- Phụ nữ bị rối loạn nhịp tim đã điều trị ổn.

- Phụ nữ đã can thiệp hẹp van 2 lá, sau đó bác sĩ sẽ chọn thời điểm gọi là cửa sổ vàng để ổn định và có thể cho người mẹ mang thai.

Những lưu ý đối với người mắc bị bệnh tim để có thể mang thai

BS Nguyễn Thị Tuyết Mai khuyên phụ nữ bị bệnh tim, trước khi quyết định mang thai nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch để nhận được lời khuyên có mang thai được không, mang thai thời điểm nào sẽ tốt cho mẹ và bé. Các thai phụ bị bệnh tim cũng nên lưu ý tuân thủ lịch khám và điều trị phối hợp giữa bác sĩ chuyên khoa tim mạch và khoa sản.

Người mẹ bị bệnh tim trong quá trình mang thai sẽ dễ bị những biến chứng của tim mạch, ví dụ như tăng sự suy tim, khó thở, tăng bệnh phù phổi cấp hoặc là rối loạn nhịp tim, tất cả những nguy cơ này có thể tăng nặng lên theo thời kỳ mang thai. Vì vậy, đối với những thai phụ này, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao và tần suất gặp bác sĩ sẽ nhiều hơn và bao giờ cũng có sự phối hợp chặt chẽ giữa khám tim và khám thai bởi vì người mẹ có nguy cơ thì em bé cũng cần phải được theo dõi sát sao hơn. Tùy theo tình hình sức khỏe của mẹ và em bé sẽ có những theo dõi đặc biệt hơn” – BS Nguyễn Thị Tuyết Mai cho biết.

Nói như vậy, không có nghĩa là thai phụ bị bệnh tim quá lo lắng. Nếu chị em chuẩn bị sẵn tâm thế và tuân thủ lịch khám, uống thuốc của bác sĩ thì quá trình sinh đẻ sẽ diễn ra thuận lợi.

Bệnh tim có nhiều dạng, chỉ có một số loại bệnh tim có yếu tố di truyền nên các mẹ cũng yên tâm là không phải trẻ nào sinh ra từ người mẹ mắc bệnh tim cũng bị bệnh này. Và, với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay cũng có thể siêu âm, khám và sàng lọc cho các em bé từ khi còn trong bụng mẹ.