Đây là chủng virus lây lan nhanh hơn chủng cũ 70%, đang lan mạnh ra nhiều nước. Biến chủng này có khả năng gây tử vong cao hơn 30% so với chủng cũ, tuy nhiên biến chủng này không làm tình trạng bệnh nặng thêm. Trong hơn 1 tháng qua, chủng này đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Vì BN 1552, thường trú tại tỉnh Hải Dương vừa được Bộ Y tế công bố sáng (28/1) từng tiếp xúc với bệnh nhân là nữ công nhân đến Nhật Bản nên trong sáng nay cơ quan chức năng sẽ giải trình tự gene của bệnh nhân 1552 để khẳng định nhiễm chủng nào.

Tại Việt Nam, trường hợp đầu tiên được phát hiện nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 ở Anh là BN 1435, trú tại Trà Vinh (BN1435). Đây là trường hợp nhập cảnh vào nước ta và được cách ly ngay. Đến nay sau một tháng điều trị, BN1435 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và đang tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tại Trà Vinh.