Chị Lê Vân Anh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội đưa con trai 29 tháng tuổi đến bệnh viện khám sức khỏe. Đã vài ngày nay, hai mẹ con quay cuồng với thuốc và những trận sốt cao. Sáng nay bé sốt tới 39 độ rưỡi, hạ sốt cũng không đạt hiệu quả nên chị Vân Anh quyết định đưa con đi gặp bác sĩ.
Tâm trạng đầy lo âu, chị Vân Anh thông báo với bác sĩ bé còn bị chảy máu mũi kèm ho và khó thở sau vài ngày đi lớp. Tình trạng sức khỏe của bé thời gian qua khiến cả nhà lo lắng khi liên tục phải dùng kháng sinh do viêm mũi họng, viêm kết mạc và nhiễm virus herpes.
“Sốt 2 tuần một lần, dùng kháng sinh dài ngày rất hại người, so với các bạn cùng trang lứa thì con bé hơn hẳn, đi học thời tiết ẩm ương thế này là ốm luôn, đợt vừa rồi còn lở miệng vì herpes, không ăn uống được gì, chảy máu lợi vì sưng nề”- chị Vân Anh nói.
Cũng chung tâm trạng lo lắng về sức khỏe cho con nên chị Hoàng Ánh cùng gia đình đưa trẻ nhỏ từ Hạ Long- Quảng Ninh lên Hà Nội khám bệnh. “Thời tiết dễ gây bệnh hô hấp, virus gây bệnh tiêu hóa, nói chung cứ ra Tết là rất dễ ốm” – chị Hoàng Ánh cho biết.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện tượng thời tiết thất thường của mùa sẽ kéo dài trong khoảng 2 tháng tới. Đặc biệt, với độ ẩm tăng cao và thời tiết vẫn lạnh, trẻ nhỏ sẽ phải đối mặt với những nguy cơ gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe như chia sẻ của Ths- BS Trần Thị Kim Ngọc – chuyên khoa Nhi- BV Đa khoa Medlatec.
“Các nhóm bệnh mà trẻ có thể mắc trong điều kiện thời tiết lạnh, ẩm thường là các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, truyền nhiễm, da liễu và bệnh do virus, vi khuẩn…Bệnh hô háp phát triển nhiều nhất trong các mùa trong năm cúm mùa, RSV…”- BS Ngọc cho hay.
BS Kim Ngọc đưa ra những nguyên tắc giúp cha mẹ phòng bệnh hô hấp cho trẻ. “ Giữ sạch mũi, họng, bố mẹ tăng cường hệ miễn dịch cho con, dinh dưỡng, tăng cường vitamin và khoáng chất, đảm bảo trẻ sống trong môi trường trong lành nhất có thể. Đối với trẻ nhỏ, nhiệt độ và áp suất trong phòng rất quan trọng, bố mẹ cố gắng duy trì nhiệt độ từ 27-28 độ C, có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa để tránh ẩm gây nấm mốc, lên men. Khi môi trường có nhiều nấm mốc thì bố mẹ cần xử lý ngay”- BS Kim Ngọc tư vấn.
Sau những ngày mưa ẩm, người dân sẽ lại phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí. PGS-TS-BS Trần Quỳnh Anh – Phó trưởng Bộ Môn Sức khỏe môi trường - Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường ĐH Y Hà Nội cho rằng, mức độ ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn của nước ta hầu như luôn trong tình trạng nghiêm trọng. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều nhóm đối tượng trong đó có trẻ em và phụ nữ mang thai.
Cho dù vậy, các bé vẫn phải đi ra ngoài để học tập, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời vào những ngày có mức ô nhiễm thấp. Vì thế, gia đình và nhà trường sẽ phải theo dõi chỉ số chất lượng không khí thường xuyên.
“Với những ngày chất lượng không khí bình thường mình có thể ra ngoài. Còn những ngày chất lượng không khí ở mức trung bình thì sẽ phải hạn chế thời gian ở ngoài trời. Tham gia giao thông cần chú ý đeo khẩu trang. Ngoài ra, nếu ở ngoài trời trong những hôm không khí ô nhiễm, nên hạn chế để trẻ vận động mạnh bởi nếu trẻ vận động mạnh sẽ phải hít thở nhiều hơn và như vậy sẽ hít phải không khí ô nhiễm nhiều hơn. Lưu ý khi tham gia giao thông, cha mẹ nên để trẻ ngồi cao, tránh luồng khí thải của xe cơ giới” – PGS.TS.BS Trần Quỳnh Anh chia sẻ.
Theo PGS Trần Quỳnh Anh, để hạn chế ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đối với trẻ nhỏ, cha mẹ cần chọn khẩu trang chất lượng và đeo vừa vặn khuôn mặt của trẻ.
Nồng độ ô nhiễm không khí sẽ thay đổi trong ngày, do đó nên mở cửa để lưu thông không khí cũng như cho trẻ em ra ngoài chơi vào ban ngày, tránh mở cửa hoặc cho trẻ em ra ngoài chơi lúc chiều muộn hoặc buổi tối.
Thực hiện lối sống khoa học và dinh dưỡng hợp lý được các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng bệnh cho trẻ trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay.