Mời nghe chương trình tại đây:

Chị Nguyễn Thúy Hoa, 27 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, vừa sinh con gái đầu lòng cách đây 3 tháng. Từ khi ra viện, chị Hoa luôn bận rộn với việc chăm con nhỏ, nên chưa một lần đi khám lại. Chị chia sẻ: “Tôi thấy cơ thể vẫn bình thường, không đau ốm gì nên cũng không nghĩ là phải đi khám. Với lại nhà có mỗi mình tôi trông con, đi đâu cũng khó”.

Một trường hợp khác là chị Lê Thu Hồng, quê Hưng Yên, hiện là công nhân may. Sinh con đầu lòng tại bệnh viện rồi về quê ở cữ, chị hoàn toàn không quay lại cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe sau sinh. Cũng chính vì sự chủ quan, xem thường sức khỏe bản thân mà chị bị rong huyết và viêm phần phụ phải điều trị cả tháng trời.

Cũng chính vì sự chủ quan, không để ý tới sức khỏe của bản thân như chị Hoa và chị Hồng mà nhiều trường hợp không phát hiện bệnh kịp thời gây khó khăn cho quá trình điều trị. Từ thực tế cấp cứu cho một sản phụ bị băng huyết sau sinh, Ths.BS Đỗ Quốc Đạt - Trưởng khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, có nhiều tai biến có thể xảy ra trong đó có tình trạng băng huyết sau sinh nếu sản phụ không tái khám theo lịch hẹn của bác sỹ. Mới đây, bệnh viện đã thực hiện cấp cứu thành công cho một sản phụ bị băng huyết ồ ạt tại nhà. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc do chảy máu nhiều, huyết động không ổn định. Sau một thời gian cấp cứu, truyền máu bệnh nhân đã đáp ứng tốt và được xuất viện sau 7 ngày. Theo bác sỹ Đạt, băng huyết là tai biến sản khoa hoàn toàn có thể dự phòng được nếu sản phụ thực hiện đúng y lệnh của các bác sỹ là tái khám sau sinh.

Mặc dù, tái khám sau sinh rất quan trọng thế nhưng hiện nay đa phần các mẹ thường không có thói quen tái khám mặc dù có lịch hẹn của bác sỹ. Theo BS Luyện Thị Ngọc Dung, Khoa Sản phụ hiếm muộn - Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, nếu không thực hiện tái khám sẽ ảnh hưởng đến những lần sinh sau. Đối với trường hợp sinh thường sẽ ảnh hưởng đến co hồi tử cung, sản dịch hoặc vết khâu tầng sinh môn, với các mẹ sinh mổ thì có thể là trầm cảm sau sinh. Bên cạnh đó là tình trạng cương sữa, tắc sữa, các biện pháp tránh thai.

Theo khuyến cáo việc tái khám nên thực hiện tốt nhất trong khoảng từ 4 - 6 tuần sau sinh. Khi tái khám, các sản phụ sẽ được kiểm tra toàn diện về sản khoa, đánh giá sự co hồi của tử cung, tình trạng cổ tử cung, âm đạo, kiểm tra vết mổ nếu như mổ đẻ, kiểm tra tầng sinh môn nếu như sinh thường. Ngoài ra, các sản phụ sẽ được khám dự phòng thiếu máu hay các vấn đề liên quan đến nội tiết, được sàng lọc các biến chứng của hậu sản, đánh giá sức khỏe tâm thần của người mẹ, khám và tư vấn chế độ sinh dưỡng. Không những vậy, tái khám sau sinh còn là cơ hội để các mẹ được giải đáp thắc mắc về cách cho con bú, chăm sóc bé sơ sinh, chế độ dinh dưỡng cho cả mẹ và bé...

Dù mẹ sinh thường hay sinh mổ, tái khám sau sinh luôn là bước cần thiết. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp mẹ phát hiện sớm vấn đề sức khỏe và có hướng điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Tái khám sau sinh không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là tình yêu dành cho con. Khi mẹ khỏe mạnh, mẹ sẽ có đủ sức khỏe, tinh thần và tình yêu để đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.