Nếu như triệt sản nữ từng là một phương pháp phổ biến trong kế hoạch hóa gia đình, thì với nam giới, lựa chọn này vẫn khiến nhiều người đắn đo. Phần vì tâm lý, phần vì lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý. Tuy nhiên, những năm gần đây, triệt sản nam đã có nhiều bước tiến đáng kể, giúp thủ thuật trở nên nhẹ nhàng, an toàn và gần như không gây biến chứng.

Theo BS Tạ Việt Cường – Phó Giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, triệt sản nam tại bệnh viện được thực hiện từ nhiều năm trước. Nhưng từ năm 2017, kỹ thuật này liên tục được cập nhật, cải tiến theo hướng hoàn thiện hơn.

Một trong những thay đổi lớn nhất là thiết kế đường mổ. Trước kia, bác sĩ thường phải rạch hai vết nhỏ hai bên bìu, mỗi bên khoảng 1cm. Cách làm này khiến thao tác bóc tách bị hạn chế, dễ gây tổn thương mạch máu hoặc thần kinh quanh tinh hoàn. Hiện tại, kỹ thuật mới cho phép chỉ cần một vết rạch duy nhất ở chính giữa bìu, dài khoảng 2cm.

“Hiện nay, chúng tôi mở một đường giữa duy nhất, dài khoảng 2cm. Khi mở như vậy, có thể đưa tinh hoàn ra ngoài, bóc tách tường minh toàn bộ khu vực quanh ống dẫn tinh. Nhờ đó, hạn chế tối đa tổn thương, tránh cắt nhầm các mạch máu hay thần kinh nuôi tinh hoàn”, BS Tạ Việt Cường chia sẻ.

Không chỉ thay đổi về đường rạch, kỹ thuật xử lý ống dẫn tinh cũng được cải tiến. Thay vì chỉ cắt đôi, các bác sĩ sẽ đốt điện cả hai đầu ống dẫn tinh, sau đó vùi chúng vào hai khoang mô khác nhau, ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ tái nối tự nhiên.

Một điểm đột phá khác là phương pháp giảm đau. Trước đây, bệnh nhân thường được gây tê tại chỗ, dẫn đến cảm giác đau và căng thẳng trong lúc làm thủ thuật. Nay, gây tê tủy sống liều thấp được áp dụng, giúp người bệnh hoàn toàn không cảm thấy đau, mà vẫn tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện kéo dài khoảng 20–30 phút. Người bệnh có thể ra về ngay trong ngày, không cần nằm viện.

“Nhiều anh khi bước vào phòng mổ còn run như cầy sấy. Đây thường là lần đầu tiên họ trải qua một can thiệp y tế, nên sự lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng thực tế, kỹ thuật hiện nay rất nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến chức năng tình dục hay nội tiết của nam giới” - BS Tạ Việt Cường cho biết thêm.

So với triệt sản nữ cần nội soi vào ổ bụng, gây mê toàn thân và thời gian hồi phục lâu hơn thì triệt sản nam nhẹ nhàng, ít xâm lấn và nhanh hồi phục hơn rất nhiều. Vì vậy, đây là một lựa chọn hợp lý và an toàn cho những cặp đôi đã đủ con và muốn chủ động trong kế hoạch sinh sản.

Đặc biệt, sau triệt sản, nam giới vẫn duy trì hoàn toàn khả năng sinh hoạt tình dục và cảm giác khoái cảm. Tuy nhiên, để đảm bảo không còn tinh trùng trong tinh dịch, bệnh nhân cần lưu ý một bước quan trọng:

“Chúng tôi khuyên các anh nên xuất tinh khoảng 60 lần sau thủ thuật. Khi đó, mới làm xét nghiệm tinh dịch đồ để kiểm tra xem còn tinh trùng hay không. Trong thời gian này, vẫn cần dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ” - BS Tạ Việt Cường lưu ý.

Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân đã thực hiện triệt sản tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để làm rõ hơn về trải nghiệm thực tế của người đã lựa chọn phương pháp này.

“Mình thấy vợ mình mỗi lần sinh nở đều ảnh hưởng sức khỏe, nhất là bạn ấy còn bị đau lưng nữa. Nếu không cẩn thận lại khiến vợ dính bầu thêm lần nữa. Phụ nữ có thể tránh thai, thì tại sao đàn ông không chia sẻ? Mình nghĩ: vợ mình đẻ là đau nhiều lần, còn mình chỉ đau một lần thôi, thì tại sao không gánh giúp vợ một phần?”

Với những cải tiến về chuyên môn và kỹ thuật, triệt sản nam giờ đây không còn là nỗi lo hay điều e ngại. Mà ngược lại, đó là một hành động chia sẻ trách nhiệm của người đàn ông dành cho người phụ nữ mình yêu./.