Điểm mới trong xây dựng đề thi
Bộ GD-ĐT cho biết năm nay công tác xây dựng đề thi có điểm mới là không dựa theo ngân hàng đề thi. Năm nay đề thi được xây dựng theo phương pháp chuyên gia là chính và tham khảo các đề đã được công bố, thử nghiệm độ khó đáp ứng việc dạy và học ở các vùng miền. Ma trận đề thi được sinh ngẫu nhiên ngay trong quá trình làm đề, như vậy không ai biết trước được ma trận (trong khi trước đây, có ma trận trước). Phần mềm sinh ma trận ngẫu nhiên. Điều này bảo đảm tính khách quan trong quá trình xây dựng đề thi. Đây là cách thức để học sinh học thật, thi thật chứ không mang tính chất ứng phó, đoán trước.

GS. Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Đề thi khẳng định đề thi năm nay nhiều tư liệu mới, bước đầu đánh giá năng lực của học sinh. Cấu trúc định dạng đề thi năm nay thay đổi hoàn toàn so với năm trước, đặc biệt nhóm môn không phải môn ngoại ngữ. Tuy nhiên đề thi bám sát định dạng đề thử nghiệm đã công bố và bám sát độ khó đã công bố tại cả 3 miền trên cả nước.
Đề thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có nhiều sự điều chỉnh, theo đó: Đề thi được thiết kế theo hướng đánh giá năng lực, đề thi được tích hợp nhiều câu hỏi mang tính thực tế, đề thi được tích hợp nhiều kiến thức liên môn,.. Đề thi bảo đảm có sự phân hóa phù hợp để có thể sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy về năng lực của thí sinh cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
Kỳ thi đảm bảo "không thí sinh nào vì khó khăn mà bỏ thi"
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi trên cả nước. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, trung thực, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.
Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt, khi đây là năm đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho học sinh theo chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho thí sinh theo học chương trình 2006. Bên cạnh đó, kỳ thi tổ chức trong bối cảnh sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, lực lượng thanh tra các cấp cũng có sự chuyển đổi, sắp xếp lại công tác.
Tuy nhiên, Kỳ thi đã thành công nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. "Thành công kỳ thị là chuyển đổi trạng thái, từ trung ương đến địa phương chuyển trạng thái nhuần nhuyễn", Thứ trưởng đánh giá.

Trong cả kỳ thi có 41 thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi; không ghi nhận cán bộ nào vi phạm Quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.
Nói về đề thi, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đặt câu hỏi: "Lo lắng phổ điểm không cao nhưng nếu nhiều điểm 9-10 mà không phải năng lực thật thì có vui không?". Theo Thứ trưởng, đề thi đang đúng phương hướng của Bộ GD-ĐT, hướng tới việc học sinh nắm bắt và giải quyết thực tiễn cuộc sống. Bộ sẽ tiếp tục làm tốt hơn cho những năm tiếp theo.
Tiếp theo đây công tác chấm thi sẽ được triển khai. Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để bảm đảm cho việc công bố kết quả thi vào hồi 08h00 ngày 16/7/2025 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi.
Dự kiến kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh sẽ được công bố chậm nhất ngày 18/7/2025.