Tại Việt Nam, ung thư đang trở thành một trong những thách thức lớn của ngành y tế và là nỗi ám ảnh của nhiều người.
“Tôi nên bắt đầu từ đâu?”, “Tôi còn lại bao nhiêu thời gian?”, “Tôi cần ăn uống như nào?”... là những câu hỏi thường gặp sau khi người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư.
Một nghiên cứu cho thấy hơn 53% bệnh nhân ung thư bị suy dinh dưỡng, 50% không đủ kinh phí gặp bác sĩ để được hỗ trợ trong quá trình điều trị. Nhiều người phải bỏ điều trị vì không đủ điều kiện tài chính.
Để giúp người bệnh giải tỏa những lo lắng này, mới đây Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT) phối hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng đã chính thức ra mắt nền tảng hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân ung thư nữ.
Nền tảng này cho phép người bệnh dễ dàng kết nối với bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý, qua đó nhận được sự tư vấn, đồng hành phù hợp ở từng giai đoạn điều trị. Cùng với đó, trợ lý ảo AI được tích hợp ngay trong ứng dụng sẽ giúp giải đáp các thắc mắc phổ biến, cung cấp thông tin khoa học, chính xác về bệnh lý, chế độ dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần… trong thời gian chờ phản hồi từ chuyên gia, đặc biệt quan trọng trong những khoảnh khắc cấp thiết đầy lo lắng.
Bên cạnh nền tảng ứng dụng, thiết bị IMTSmartRing do IMT phát triển - với khả năng theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, chỉ số SpO₂ và các thông số sinh học quan trọng cũng giúp đội ngũ bác sĩ có được dữ liệu liên tục và khách quan để đưa ra các khuyến nghị chính xác, phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người bệnh.
Nhờ sự đồng bộ giữa thiết bị và ứng dụng, người bệnh không còn là người “điều trị bị động”, mà thực sự trở thành trung tâm của quá trình chăm sóc với sự đồng hành sát sao từ đội ngũ chuyên môn.
"Đây là sự kết hợp giữa công nghệ và y học lấy con người làm trung tâm, để người bệnh không còn cảm thấy đơn độc trong hành trình chiến đấu với ung thư” - Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Công - Viện Trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế (IMT) cho biết.