Để đẩy nhanh việc nhập khẩu vắc xin Pfizer, Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng cho phép miễn một số loại giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu như giấy chứng nhận chất lượng, kiểm định xuất xưởng của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu; giấy chứng nhận xuất xưởng do Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế cấp.

Sau khi được Thủ tướng phê duyệt phương án mua, Bộ Y tế sẽ đàm phán cụ thể với Pfizer về kế hoạch giao hàng, từ đó xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ bảo quản, vận chuyển, tiêm vắc xin nếu cần thiết hoặc chủ động thực hiện.

Theo nhà sản xuất, sau khi rời kho Pfizer, có 3 cách bảo quản vắc xin ở điểm tiêm: kho siêu lạnh (-80ºC đến -60ºC), kho lạnh (từ 2⁰C đến 8⁰C) hoặc thùng chứa đặc biệt (được thiết kế như kho bảo quản tạm thời). Điều điện bảo quản này đã được Pfizer điều chỉnh để dễ dàng phân phối cho các nước gặp khó khăn khi bảo quản vắc xin này. Trước đây, điều kiện bảo quản do nhà sản xuất Pfizer và BioNTech đưa ra là từ -80ºC đến -60ºC .

Theo Bộ Y tế, 31 triệu liều vắc xin của Pfizer sẽ được cung cấp cho Việt Nam vào quý III và quý IV năm nay. Nước ta có đầy đủ điều kiện để bảo quản vắc xin này. Từ đầu năm nay, Bộ Y tế đã cấp phép cho Hệ thống tiêm chủng VNVC (Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam) thành lập 3 kho siêu lạnh bảo quản vắc xin âm sâu (-40ºC đến -86ºC) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 8ºC để đảm bảo vắc xin được rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Mỗi kho gồm nhiều tủ bảo quản, với sức chứa gần 100.000 liều mỗi tủ. Các kho siêu lạnh này đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Những kho này có thể bảo quản cùng lúc 167 triệu liều vắc xin ở nhiệt độ từ 2⁰C đến 8⁰C.

Theo Pfizer hồi tháng 2 năm nay, vắc xin Pfizer có thể được bảo quản ở nhiệt độ -25°C đến -15°C trong vòng 2 tuần mà vẫn phát huy hiệu quả và ổn định. Sau thời gian này, nếu chưa bị mở nắp, vắc xin có thể để được đến 5 ngày ở nhiệt độ lạnh thường (từ 2⁰C đến 8⁰C).

Trong trường hợp các phòng khám không có thiết bị bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C, Pfizer có thể được bảo quản ở thùng đựng vắc xin được thiết kế đặc biệt như kho bảo quản tạm thời. Mỗi thùng có thể chứa được số lượng vắc xin tương đương 5.000 liều trong thời gian 10 ngày. Nếu được để thêm đá khô (sau mỗi 5 ngày), thời gian bảo quản có thể lên tới 30 ngày. Vắc xin hoàn toàn có thể được pha loãng và tiêm cho người ở nhiệt độ phòng bình thường, không cần những điều kiện đặc biệt. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Pfizer, không thể tái cấp đông vắc xin một khi đã rã đông và bảo quản ở nhiệt độ 2⁰C đến 8⁰C.