Bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân. Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, cùng với công tác chuẩn bị của các ngành các cấp, ngành y tế Hà Nội đã và đang triển khai nhiều phương án nhằm chăm sóc sức khỏe cho cử tri và bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các điểm bầu cử.
Trao đổi với Phóng viên VOV2, TS.BS Đào Hữu Thân - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết: CDC Hà Nội đã triển khai thực hiện các kế hoạch giám sát dịch bệnh, tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị lực lượng y tế tại các điểm bỏ phiếu, sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe cộng đồng.
“Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch và sau đó thì CDC Hà Nội đã triển khai hoạt động như: tổ chức giám sát tình hình bệnh nhân ở trên địa bàn để xử lý kịp thời, theo dõi sát tình hình dịch bệnh ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam không để dịch bùng phát. Duy trì tinh thần thường trực sẵn sàng trong thời gian trước, trong và sau bầu cử để khi có tình huống xảy ra thì đáp ứng kịp thời. Tổ chức giám sát công tác chuẩn bị vệ sinh môi trường tại các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố. Trực tiếp tham gia các điểm bầu cử có lực lượng y tế, trạm y tế xã phường. CDC Hà Nội với vai trò là hướng dẫn và giám sát hỗ trợ các đơn vị trạm y tế thực hiện tốt nhiệm vụ tại các điểm đó” - TS.BS Đào Hữu Thân cho biết.
Hiện nay đang là mùa đông xuân, thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhất là khi người dân tập trung đông tại các điểm bầu cử. Để bảo đảm an toàn, từ sự chỉ đạo của ngành y tế, các trạm y tế trên địa bàn Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch trực, chuẩn bị thuốc, vật tư y tế đồng thời tăng cường giám sát tại cộng đồng để mỗi cử tri đến điểm bỏ phiếu, lực lượng tham gia phục vụ tại điểm bầu cử yên tâm về sức khỏe.
BS Tiêu Ngọc Chiến - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Ba Đình cho biết: Địa bàn có 13 điểm bầu cử, mỗi điểm sẽ có 3 cán bộ y tế túc trực thường xuyên với đầy đủ trang thiết bị, thuốc và phương tiện sơ cấp cứu tại chỗ. Ngoài ra, tại 3 điểm trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa của phường cũng duy trì lực lượng thường trực để hỗ trợ khi có yêu cầu.
“Tại thời điểm bầu cử, ở các điểm trạm y tế 100% cán bộ y tế trực 24/24 sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có yêu cầu... Hai là có phương án chủ động phối hợp với bệnh viện tuyến trên, Trung tâm cấp cứu 115 để sau khi sơ cấp cứu tại chỗ có thể chủ động vận chuyển bệnh nhân hoặc người bệnh đi lên tuyến trên kịp thời".
Vì là phường trung tâm nên cán bộ y tế ở đây đều đã có kinh nghiệm khi tham gia các sự kiện lớn của đất nước. Công việc được giao cho bác sĩ Trần Thị Chi - phụ trách điểm Trạm y tế Trúc Bạch là trực cấp cứu tại điểm bầu cử. Nhưng thực tế, nhiệm vụ đó không chỉ là ngồi chờ khi có người cần cấp cứu. Đó còn là quan sát, phát hiện sớm các trường hợp bất thường, theo dõi người cao tuổi, người có bệnh nền, phối hợp phân luồng khi đông người và sẵn sàng hỗ trợ chuyển tuyến khi cần thiết.
“Chúng tôi có đầy đủ các trang thiết bị từ bình oxy, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết và ở ngoài cổng có xe cứu thương túc trực” - BS Trần Thị Chi nói.
So với phường Ba Đình, khối lượng công việc ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội còn lớn hơn khi toàn địa bàn có 32 địa điểm bỏ phiếu. Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Chương, Phó Giám đốc Trạm y tế phường Hai Bà Trưng, đơn vị đã bố trí 80 trong tổng số 130 cán bộ tham gia ứng trực, đồng thời phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng vận chuyển cấp cứu và xử trí những tình huống phát sinh.
Không chỉ chuẩn bị về nhân lực, trạm y tế còn tổ chức tập huấn chuyên môn cho toàn bộ cán bộ tham gia trực, từ cấp cứu y tế, phòng chống dịch, đến phân loại và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm.
“Khi có tình huống xảy ra, nếu có biểu hiện về mặt dịch tễ, có biểu hiện về ca bệnh truyền nhiễm thì chúng tôi sẽ phải phân loại cách ly ngay để xử trí theo quy trình phòng chống dịch” - BS Nguyễn Mạnh Chương nói.
Điều dưỡng Đỗ Nguyệt Ánh - trạm y tế phường Hai Bà Trưng cho biết, với những người già yếu, nguy cơ không chỉ là bệnh lý nền tái phát, mà còn là vấp ngã, choáng mệt khi di chuyển trong không gian đông người. Vì thế, bên cạnh cơ số thuốc tim mạch, huyết áp, các phương án hỗ trợ di chuyển, phòng ngừa tai nạn cũng đã được tính đến.
Với trách nhiệm của mình, các cán bộ y tế đang lặng lẽ góp sức để ngày hội non sông được diễn ra thành công tốt đẹp.
