Huy động lực lượng quy mô lớn

Theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố sẽ huy động 346 cán bộ, 37 xe cứu thương, chia thành 88 tổ trực cấp cứu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Các bệnh viện trực thuộc được yêu cầu bố trí ít nhất một tổ cấp cứu cơ động thường trực, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Mỗi đơn vị dành từ 5–10 giường bệnh dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn – đơn vị ở gần khu vực diễu binh, lãnh đạo bệnh viện cho biết đã lên kế hoạch phân công nhân lực, tập huấn nhân sự, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để bảo đảm công tác cấp cứu tại chỗ cũng như tiếp nhận cấp cứu trong viện. TS. Lương Đức Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, nhấn mạnh:“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ban giám đốc đã chỉ đạo toàn thể nhân viên thực hiện nghiêm túc để góp phần bảo đảm thành công của sự kiện".

Song song với cấp cứu, các trạm y tế cơ sở cũng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc tập thể, xử lý tình huống y tế tại chỗ và triển khai các biện pháp phòng dịch. ThS.BS Lưu Văn Báu, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi thực hiện phân bố các kíp trực, phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm và sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại cộng đồng”.

Thách thức từ dịch bệnh trong cộng đồng

Trong bối cảnh lượng người đổ về Thủ đô tăng cao, công tác phòng dịch cộng đồng đặt ra nhiều lo ngại. Khảo sát thực tế cho thấy, rất ít người đeo khẩu trang tại các điểm tập trung đông người như sân khấu biểu diễn, quầy hàng hay khu vực diễu hành. Một số ý kiến cho rằng “dịch đã qua”, “đi chơi lễ mà đeo khẩu trang thì mất vui”, trong khi vẫn có người băn khoăn nhưng ngại làm khác số đông.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, chỉ trong một tuần (15–22/8), thành phố đã ghi nhận 145 ca sốt xuất huyết tại 59 xã phường, tăng 26 ca so với tuần trước; 64 ca tay chân miệng tại 39 xã phường; và một số ca COVID-19 tái nhiễm phải nhập viện do biến chứng hô hấp. Thời tiết giao mùa, cộng với điều kiện sinh hoạt chật chội, đông đúc tại nhiều khu dân cư, càng làm gia tăng nguy cơ dịch bùng phát.

Không chỉ tại lễ hội, nhiều khu dân cư vẫn tồn tại nước đọng, rác thải chưa được xử lý. Nhiều hộ dân chưa chú trọng vệ sinh môi trường, phun diệt muỗi, dẫn đến tâm lý ỷ lại cho ngành y tế. Ông Nguyễn Văn Hùng, tổ trưởng dân phố tại phường Láng thẳng thắn: “Một bộ phận người dân vẫn coi phòng dịch là trách nhiệm của y tế, chứ chưa chủ động bảo vệ chính mình”.

CDC Hà Nội: Quyết tâm không để dịch ảnh hưởng ngày hội lớn

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng, CDC Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:

  • Giám sát dịch chặt chẽ tại sân bay Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt và biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn nguồn bệnh từ bên ngoài.
  • Tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng tại 10 địa điểm diễn ra sự kiện lớn như Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Công viên Hòa Bình, Cung triển lãm Việt Nam...
  • Giám sát vệ sinh môi trường tại 11 bến xe, nhà ga, 13 khách sạn lớn và 20 cơ sở cấp nước trên địa bàn.
  • Thành lập 3 đội chống dịch cơ động thường trực trong ngày lễ, cùng 8 đội cơ động hỗ trợ 126 xã phường.

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đặt quyết tâm không để dịch bệnh làm gián đoạn sự kiện lớn. Khi có ca nghi ngờ, CDC sẽ phối hợp ngay với các điểm y tế tại chỗ để khoanh vùng, cách ly tạm thời và chuyển tuyến kịp thời nếu cần”.

Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, yếu tố quyết định vẫn là ý thức người dân. CDC Hà Nội khuyến cáo:

  • Đeo khẩu trang ở nơi đông người, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
  • Chủ động phòng chống muỗi, loại bỏ nước đọng quanh nhà, tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường.
  • Ăn uống đảm bảo vệ sinh, nghỉ ngơi hợp lý, giữ sức khỏe tốt khi tham gia lễ hội.
  • Khi có biểu hiện nghi ngờ (sốt cao, mệt mỏi, phát ban…), cần khai báo ngay với cơ sở y tế và không tham dự nơi đông người.

An toàn sức khỏe trong ngày hội lớn không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà còn là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, để niềm vui của ngày hội non sông được trọn vẹn.