Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa An Biên FC và Nghiêm Phạm Holdings, những đội bóng có bản sắc và giàu truyền thống hàng đầu của bóng đá sân 7 miền Nam. Nghiêm Phạm Holdings sớm có được bàn thắng mở điểm sau pha lập công của Văn Giang ở phút thứ 10. Ít phút sau đó, Ha Lý tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt và 2-0 là tỉ số của hiệp đấu thứ nhất.
Tưởng chừng như An Biên lấy lại thế trận trong hiệp 2, thế nhưng việc mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng với đội hình dâng cao khiến họ phải trả giá. Lần lượt Ngọc Hùng và Trung Tín tận dụng các tình huống phản công nhanh để có thêm hai pha lập công trong hiệp 2, qua đó nới rộng cách biệt lên thành 4-0.
Những nỗ lực sau đó của An Biên FC với lối đá tấn công tổng lực chỉ giúp họ có được 2 bàn rút ngắn tỉ số nhờ công của Lâm Quí và Anh Tuấn. Giành chiến thắng chung cuộc 4-2, Nghiêm Phạm Holdings có được tấm vé vào chơi trận chung kết VSC-S5, cùng với đó là một suất tham dự Vòng chung kết toàn của giải đấu diễn ra cuối tháng 11 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Trận bán kết 2 sau đó giữa Thép Việt Thắng và Xây dựng Phan Kha diễn ra mà không có nhiều cơ hội đáng chú ý. Việc trời mưa to, mặt sân sũng nước và trơn trượt đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của cầu thủ 2 đội.
Mãi đến phút 57 của trận đấu, thế trận bế tắc mới được giải toả với bàn thắng của Văn Duy giúp Thép Việt Thắng vươn lên dẫn trước. Những nỗ lực sau đó của Xây dựng Phan Kha không thể giúp họ tìm kiếm được bàn gỡ, thậm chí ở những phút bù giờ cuối trận, họ còn nhận thêm 1 bàn thua khi dâng toàn bộ đội hình lên chơi tấn công. Đội trưởng Huỳnh Văn Hải là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thép Việt Thắng.
Với kết quả này, Thép Việt Thắng sẽ chạm trán Nghiêm Phạm Holdinsg ở trận chung kết VSC-S5, cả 2 cũng sẽ giành 2 suất tham dự Vòng chung kết VSC-S5 toàn quốc. Trong khi đó, An Biên và Xây dựng Phan Kha đá trận tranh hạng Ba, đồng thời cũng là tấm vé thứ 3 tới Vòng chung kết toàn kết.
