Bayern Munich và Paris Saint-Germain từng đụng nhau trong trận chung kết mùa giải trước. Đội bóng của nước Đức đã lên ngôi bằng pha lập công duy nhất của Kingsley Coman. So với mùa giải năm ngoái, lực lượng của hai đội năm nay không có nhiều thay đổi. Có chăng là phía Bayern đã tăng cường Leroy Sane từ Man City. Hiện Bayern và Paris Saint-Germain vẫn là hai thế lực hùng mạnh của bóng đá châu Âu. Bayern đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga còn Paris Saint-Germain tạm xếp thứ hai ở Ligue 1. Còn tại đấu trường Champions League, Bayern dẫn đầu bảng A với 5 chiến thắng 1 trận hòa. Ở vòng 1/8, họ đánh bại Lazio với tổng tỷ số 6-2 sau hai lượt trận. Trong khi Paris Saint-Germain đứng nhất bảng H với 4 chiến thắng và 2 thất bại. Còn ở vòng 1/8, họ loại Barcelona với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 5-2.

Đáng tiếc cho Bayern là ở trận gặp Paris Saint-Germain, họ sẽ vắng hai vị trí quan trọng là Robert Lewandowski và Serge Gnabry. Trong đó Robert Lewandowski là người đã đóng góp cho Bayern 5 bàn kể từ đầu giải.

Dù vậy, nhà đương kim vô địch Champions League vẫn sở hữu lực lượng tiềm tàng và đủ khả năng để đương đầu với Paris Saint-Germain. Họ vẫn còn đó những gương mặt sáng giá như: Kingsley Coman, Leon Goretzka, Thomas Mueller, Corentin Tolisso, Leroy Sane, Niklas Suele, Eric Maxim Choupo-Moting...

Trong khi Bayern vắng nhiều hảo thủ thì Paris Saint-Germain lại có được lực lượng mạnh nhất với những Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappe có khả năng ra sân ngay từ đầu trận.

HLV Mauricio Pochettino bên phía Paris Saint-Germain cho rằng: "Bayern Munich là đội đương kim vô địch giải đấu và vô địch thế giới. Họ luôn tạo được thế trận tấn công và phòng ngự rất cân bằng. Chúng tôi phải cố gắng không để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Chúng tôi biết họ là một đội bóng tuyệt vời nhưng chúng tôi tự tin vào bản thân và nhận thức được phẩm chất của mình. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này".

Còn HLV Hansi Flick của Bayern chia sẻ: "Điều quan trọng là chúng tôi phải chơi chặt chẽ, kỷ luật và có tổ chức tốt. Khi tấn công chúng tôi vẫn nghĩ đến việc phòng ngự. Chúng tôi phải hành động nhanh chóng trong trường hợp bị mất bóng. Điều đó sẽ mang tính quyết định. Chúng tôi vừa thắng Leipzig ở Bundesliga, giờ chúng tôi có sự tự tin và quyết tâm để chiến đấu với đối thủ. Tôi hài lòng với những gì chúng tôi đang có".

Ở trận đấu còn lại, Chelsea sẽ đọ sức với FC Porto. Đại diện bóng đá Bồ Đào Nha đang là hiện tượng của mùa giải năm nay khi từng hòa Man City ở lượt về vòng bảng và loại cả Juventus ở vòng 1/8.

Trong khi Chelsea dưới thời Thomas Tuchel đã được nâng tầm. Họ đứng đầu vòng bảng và loại Atletico Madrid ở vòng 1/8. Tuy nhiên, sau chuỗi trận thăng hoa thì HLV Thomas Tuchel đã phải nhận thất bại đầu tiên cùng Chelsea với tỷ số 2-5 trước đối thủ đang xếp áp chót bảng xếp hạng Premier League là West Brom hôm 3/4.

Còn trước trận gặp Porto, HLV Thomas Tuchel nhận định: "Ở Bồ Đào Nha, Porto là đội bóng rất mạnh và họ đã vô địch nhiều năm. Chúng tôi tôn trọng bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Chúng tôi đang chơi ở tứ kết Champions League. Tôi cảm nhận được đây là trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, chúng tôi có thể vượt qua Porto ở vòng này và vào bán kết".

Hai trận đấu diễn ra rạng sáng mai, Bayern Munich và Porto sẽ là những đội chủ nhà. Còn vào rạng sáng nay, hai cặp đấu tứ kết đầu tiên Real Madrid thắng cách biệt Liverpool 3-1 bằng cú đúp của Vinicius và pha lập công của Marco Asensio. Trong khi Manchester City vượt qua Borussia Dortmund 2-1 bằng các bàn thắng của Kevin De Bruyne và Phil Foden.