Trận đấu thu hút sự quan tâm của khán giả là trận chung kết đơn nam hạng A, khi đương kim vô địch Trần Huy Bảo (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) gặp tay vợt Nguyễn Xuân Diện, thi đấu dưới màu áo đội tuyển trẻ Hải Dương. Cả 2 đều có trình độ chuyên môn cao, với những đường bóng sắc nét. Bằng bản lĩnh của nhà vô địch, Trần Huy Bảo đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Nguyễn Xuân Diện và bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam giải đấu.

Cùng ngày, đã diễn ra chung kết các nội dung là Đơn nam lãnh đạo; Đồng đội nam hạng A; Đồng đội nam hạng B; Đơn nam hạng A; Đơn nam hạng B từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam hạng B dưới 45 tuổi; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đôi nam có lãnh đạo; Đôi nam nữ trên 45 tuổi (không phân biệt hạng); Đôi nam nữ dưới 45 tuổi (không phân biệt hạng) và Đôi nữ trên 45 tuổi. BTC giải đã trao giải thưởng cho các tay vợt xuất sắc nhất với tổng giá trị giải thưởng hơn 120 triệu đồng.

Sau một năm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, giải đấu năm nay đã diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 03-06/11. 68 đơn vị với hơn 300 tay vợt chuyên nghiệp, nghiệp dư tham dự giải, nhiều hơn mùa giải 2020 là 6 đơn vị. So với giải năm trước, giải năm nay cũng đã tăng thêm 1 nội dung thi đấu là Đôi nữ trên 45 tuổi nhằm đáp ứng nhu cầu cọ xát, nâng cao trình độ cho các VĐV.