Liên tiếp 2 bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp hai chính là những món quà mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam dành tặng cho cổ động viên cả nước. Bàn thắng thứ nhất là pha ban bật nhuần nhuyễn giữa Quang Hải, Minh Vương và Tiến Linh, để rồi Tiến Linh dứt điểm đầy tinh tế rút ngắn tỷ số 1-3. Bàn thắng thứ 2 cũng lại có sự ghi dấu ấn của Minh Vương kể từ sau khi anh vào sân. Phút bù giờ thứ 3, sau pha chuyền bóng lỗi của các hậu vệ UAE, Minh Vương nhận bóng từ Công Phượng và dứt điểm chính xác, giúp đội tuyển Việt Nam chỉ chịu thua UAE sát nút với tỷ số 2-3.

“Thực sự thì toàn đội đã có một trận đấu rất là cố gắng, dù gặp phải một đối thủ được coi là mạnh nhất bảng G thì trận này toàn đội đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm và cho dù kết quả có ra sao thì điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam đã được vào vòng loại thứ ba và hy vọng là đội tuyển sẽ hướng đến những mục tiêu tốt đẹp trong các trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ ba” - Minh Vương chia sẻ.

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 sẽ được tổ chức vào ngày 24/6 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Việc xếp hạt giống sẽ dựa trên Bảng xếp hạng thế giới của FIFA vào tháng 5 năm 2021. 12 đội sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội để thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm trên sân nhà và sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022, và hai đội đứng thứ ba sẽ vào vòng 4.

“Chúng ta đã có mặt ở trong 1 trong 12 đội mạnh nhất ở châu Á. Và xét ở góc đội vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, trong việc bốc thăm chia hai bảng thì Việt Nam rất có thể sẽ nằm cùng với nhóm có UAE. Có nghĩa rất khó chúng ta gặp lại UAE, nhưng chúng ta còn gặp những đối thủ còn mạnh hơn cả UAE, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iraq… Đấy là những đội mạnh và là điều rất là thú vị đối với đội tuyển Việt Nam”- Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần cho biết.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam không chỉ vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á mà còn giành quyền góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6/2023. Lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam nhận 1 tỷ đồng và 2 tỷ đồng, từ VFF và Tập đoàn Hưng Thịnh. Trước đó, đội đã được thưởng 5 tỷ đồng sau các trận thắng 4-0 trước Indonesia và 2-1 trước Malaysia. Đến nay, đội được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng. Đội tuyển Việt Nam rời UAE vào tối 16/6 và dự kiến hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 17/6. Sau khi nhập cảnh, toàn bộ thành viên được cách ly tại một khách sạn ở Quận 7, TP HCM, đảm bảo các quy định về phòng dịch.