Chelsea chơi lấn lướt hơn và tạo ra hai cơ hội thật sự nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Sergio Asenjo bên phía Villarreal chỉ trong 10 phút đầu trận nhưng cả Marcos Alonso và N'Golo Kante đều bỏ lỡ. Với thế trận áp đảo hơn, Chelsea đã chọc thủng được lưới của đối phương ở phút 27. Kai Havertz thực hiện cú căng ngang từ bên trái vào để Hakim Ziyech băng lên dứt điểm thành bàn.

Bị thủng lưới, Villarreal đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và thế trận trở nên hấp dẫn hơn. Phút 33, tiền đạo Boulaye Dia có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Edouard Mendy bên phía Chelsea đã phản xạ tuyệt vời. Cuối hiệp 1, đến lượt tiền vệ Alberto Moreno sút trúng xà ngang của Chelsea. Đại diện bóng đá Anh bảo toàn được mành lưới sau 45 phút đầu trận nhưng chịu tổn thất lớn khi cầu thủ ghi bàn cho họ là Hakim Ziyech bị chấn thương vai và phải rời sân ở phút 43.

Ngay đầu hiệp 2, thủ môn Mendy mắc sai lầm với tình huống phát bóng vào chân Gerard Moreno nhưng Gerard Moreno sau khi có bóng lại sút trúng cột dọc. Với những pha tấn công liên tục sau đó, đội bóng đến từ Tây Ban Nha cũng đã tìm được bàn gỡ. Phút 73, từ đường chuyền lên bất cẩn của hậu vệ Antonio Rudiger, Gerard Moreno cướp được bóng trước vòng cấm rồi phối hợp bật tường với Boulaye Dia và chính Moreno là người hạ gục thủ môn Mendy, quân bình tỷ số 1-1 cho Villarreal.

Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ. Trong 30 phút hiệp phụ, Chelsea có hai cơ hội tốt nhưng trong cả hai lần đối mặt với thủ môn Sergio Asenjo, Christian Pulisic và Mason Mount đều không thể đưa bóng vào lưới Villarreal.

Ngay trước khi hiệp phụ thứ 2 kết thúc, HLV Thomas Tuchel bên phía Chelsea bất ngờ đưa thủ môn Kepa vào sân thay cho Mendy để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu. Ở loạt đá này, thủ môn Kepa đã cản phá thành công hai cú sút của Aissa Mandi (lượt 2) và Raul Albiol (lượt 7), giúp Chelsea giành chiến thắng 6-5 và đoạt Siêu cúp châu Âu 2021.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel nói về việc đưa thủ môn Kepa vào sân cùng chiến thắng của Chelsea: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Con số thống kê chỉ ra rằng, Kepa là người giỏi nhất về khả năng cản phá penalty. Các chuyên gia phân tích đã cho tôi xem dữ liệu và sau đó chúng tôi nói chuyện với các cầu thủ rằng, việc phải đá penalty có thể xảy ra trong trận đấu với Villarreal. Mendy đã chơi xuất sắc và Kepa đã làm được điều tuyệt vời. Chúng tôi đã chơi rất mạnh trong 30 phút đầu tiên nhưng sau đó hơi mất bình tĩnh khi phải nhận bàn thua. Chúng tôi đã tập trung nhiều hơn cho đến phút 120 và xứng đáng giành chiến thắng".

Còn thủ môn Kepa - nhân vật được xem là người hùng của Chelsea trong trận đấu này chia sẻ: "Tôi đã vào thay Edouard Mendy trong một tình huống không bình thường. Tôi nghĩ là Edouard và toàn đội đã làm được công việc tuyệt vời. Chúng tôi đã trải qua một trận đấu khó khăn trước một đối thủ khó chơi nhưng cuối cùng, chúng tôi đã giành danh hiệu. Trước khi vào sân, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần".

Trong khi HLV Unai Emery bên phía Villarreal cho rằng: "Thật vinh dự khi được đại diện cho câu lạc bộ này và La Liga trong một ngày như hôm nay. Các cầu thủ không có lỗi vì họ đã cố gắng rất nhiều. Thomas Tuchel là một HLV nổi tiếng, uy tín và thành công còn Chelsea là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới. Chúng tôi sẽ bắt đầu mùa giải mới sau trận đấu này. Chúng tôi muốn giành thứ hạng cao ở La Liga và tiến càng sâu càng tốt ở Champions League. Chúng tôi cần xây dựng một dựng lực lượng để làm sao có thể cạnh tranh được với mọi đối thủ".

Đây là lần thứ hai, Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu, sau lần đầu tiên vào năm 1998. Đây cũng là danh hiệu thứ hai của đội bóng này dưới thời HLV Thomas Tuchel. Trước đó, nhà cầm quân người Đức cùng các học trò đã đoạt chức vô địch Champions League mùa giải 2020/2021 khi vượt qua Man City 1-0 trong trận chung kết diễn ra trên sân Dragao ở Bồ Đào Nha rạng sáng 30/5.