U17 Nhật Bản tỏ ra vượt trội và sớm có bàn mở tỷ số ngay ở ngay phút thứ ba, Michiwaki đánh đầu sau tình huống tạt bóng từ cánh phải. Sau bàn thua, U17 Việt Nam chơi bóng bình tĩnh và duy trì thế trận ngang ngửa với đối thủ. Dù vậy, U17 Việt Nam không thể tạo ra pha tấn công nguy hiểm nào.

Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tấn công. Trong khi U17 Nhật Bản cho thấy sự vượt trội ở những tình huống tổ chức tấn công nhanh với độ chính xác cao. U17 Việt Nam thủng lưới 3 bàn trong khoảng thời gian từ phút 59 đến 74. Trong khi đó, cơ hội tốt nhất của đại diện Đông Nam Á là cú sút xa trúng cột của Công Phương.

Ở cuối trận, tinh thần và thể lực của U17 Việt Nam đi xuống. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn để đối thủ có thêm vài cơ hội, nhưng U17 Nhật Bản không ghi thêm bàn thắng. Thất bại 0-4 trước Nhật Bản, U17 Việt Nam mới có 1 điểm sau 2 trận đấu.