Ở vòng 1/8, Ba Lan sẽ gặp đội dẫn đầu bảng D, đương kim vô địch Pháp. Trên lý thuyết, Ba Lan bị đánh giá thấp hơn so với “Gà trống Gaulois”. Dù vậy, Ba Lan - đội bóng có biệt danh “Đại bàng trắng” vẫn là một vật cản đáng gờm cho Pháp, đặc biệt là tiền đạo ngôi sao – Lewandowski.

Ở World cup 2022, tuyển Pháp đang có một tập thể xuất sắc, nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bằng chứng là Pháp đã bất ngờ thua Tunisia 0-1 ở lượt cuối vòng bảng. Trong khi, Ba Lan cũng nhận thất bại toàn diện trước Argentina ở lượt trận cuối. Nhưng nên nhớ ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Pháp đã thực hiện tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. HLV Didier Deschamps cho phần lớn các trụ cột nghỉ ngơi bởi đội bóng của ông đã giành vé vào vòng 1/8 sớm một lượt đấu.

Về lực lượng, HLV Deschamps đang có một đội hình hoàn toàn sung sức cho trận đấu với Ba Lan. Những trụ cột của đội tuyển Pháp như Mbappe, Griezmann, Dembele và Olivier Giroud đều sẵn sàng có mặt trong đội hình xuất phát.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển Ba Lan cũng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, mặc dù được đánh giá cao nhưng trên thực tế nếu không cẩn thận, tuyển Pháp có thể phải trả giá bởi đây là trận đấu loại trực tiếp, khi hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu chính thức sẽ đá hiệp phụ rồi loạt luân lưu 11m. Và chắc chăn những đội bóng ở cửa dưới bao giờ cũng chọn lối chơi phòng thủ phản công để cuối cùng kéo Pháp vào loạt đấu súng đầy may rủi.

Về lịch sử đối đầu, trong 16 lần chạm trán Ba Lan trước đây, Pháp thắng tới 8 trận và chỉ thua 3. Tính ở 7 cuộc đối đầu gần nhất, Pháp chưa thua. Trong khi đó, thắng lợi gần đây nhất của Ba Lan trước Pháp đã diễn ra từ năm 1982. “Mặc dù không có được nhân sự tốt nhất ở World cup năm nay nhưng tuyển Pháp vẫn đang thuận lợi hơn Ba Lan nếu so sánh về màn trình diễn vừa qua của tuyển Pháp. Còn tuyển Ba Lan phụ thuộc vào chân sút Lewandowski và nếu tuyển Anh phong tỏa được chân sút này thì một chiến thắng cho tuyển Pháp nằm trong khả năng của đội quân HLV Deschamps”. BLV Việt Anh đánh giá.

Trong một diễn biến khác, 2h rạng sáng mai 5/12, tuyển Anh sẽ đối đầu với Senegal. Trận đấu này người hâm mộ sẽ chứng kiến cuộc chiến "sinh tử", một bên đẳng cấp và kinh nghiệm, một bên tươi trẻ và thể lực.

Cũng như ĐT Pháp, tuyển Anh được đánh giá cao hơn, đại diện của Châu phi - Senegal. Tuyển Anh vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng B và là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Họ đang là tập thể mạnh khi sở hữu dàn sao chất lượng trải đều cả ba tuyến. Còn tuyển Senegal cũng gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi có 6 điểm và chỉ chịu thua đội tuyển Hà Lan. Thực tế trong trận thua trước Hà Lan ở vòng bảng, Senegal chơi không hề thua kém nhưng lại phải nhận thất bại ở những phút cuối vì thiếu đi sự tinh quái thường có của các đội bóng Châu âu.

Tuyển Senegal mang tới World Cup một lối chơi đầy cảm hứng dạt dào. Sự cuốn hút của tốc độ hoang dã cùng với kinh nghiệm học hỏi bóng đá của các cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ hàng đầu Châu Âu khiến cho đội tuyển này tiến vào vòng 1/8 đầy thuyết phục.

Một tin không vui với đội tuyển Senegal, viên HLV Aliou Cisse đã không thể tham dự buổi họp báo trước trận, người thay thế là Trợ lý Regis Bogaert "Anh ấy đã bị ốm vài ngày qua và không thể chỉ đạo buổi tập của toàn đội. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có thể ngồi trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu tới". Trợ lý Regis Bogaert cho hay.

"Chúng tôi đã thấy Cameroon có thể đánh bại Brazil và Tunisia vượt qua Pháp. Vì vậy, chúng tôi biết Senegal có thể đánh bại Anh. Đó là mục tiêu của chúng tôi và là thông điệp quan trọng tôi muốn gửi tới các bạn", ông Bogaert nói.

Trong khi đó, HLV Gareth Southgate của tuyển Anh cho biết không ngạc nhiên về sự tiến bộ của Senegal dù họ thiếu sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu Sadio Mane vì chấn thương: "Những gì chúng tôi đã thấy ở tuyển Senegal là sự mạnh mẽ ngay cả khi thiếu vắng Sadio. Họ đã thể hiện tinh thần tuyệt vời nên chúng tôi biết rằng việc thiếu Sadio không tạo ra sự khác biệt cho cục diện trận đấu tới. Chúng tôi biết rằng họ là nhà vô địch châu Phi, có một số cầu thủ xuất sắc. Họ đã rất kém may khi không vượt qua vòng bảng cách đây 4 năm và họ đã làm được điều đó một cách xứng đáng ở giải lần này, nên chúng tôi biết trận đấu tới sẽ khó khăn", HLV Southgate nói.

"Rõ ràng cậu ấy là mẫu sát thủ lạnh lùng. Lewandowski là một chân sút rất khôn ngoan. Cậu ấy biết cách sử dụng cơ thể của mình rất thông minh. Anh chàng này có thể không nhận được nhiều bóng trong các trận đấu ở vòng bảng, nhưng chỉ cần một cơ hội, cậu ấy có thể rất nguy hiểm". HLV Southgate cũng cảnh báo với các học trò về khả năng của tiền đạo Lewandowski.

Theo BLV Thành Lương cơ hội đang nghiêng về Harry Kane và các đồng đội: “Về lý thuyết Anh hơn Senegal nhưng ở giải này Senegal có màn trình diễn ấn tượng, trong đội hình có nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải hàng đầu châu Âu, là đội bóng có tính kỷ luật và sức mạnh. Trong khi tuyển Anh có nhiều cầu thủ đẳng cấp như Harry Kane. Theo tôi 51% chiến thắng tuyển Anh và 49% cho tuyển Senegal.”

Trong lịch sử, đội tuyển Anh đã 7 lần gặp các đội tuyển châu Phi ở World Cup. Trong bối cảnh tổng thể, Tam sư đã 21 lần đối đầu các đội bóng tới từ lục địa đen. Và họ chưa bao giờ thua đại diện nào của châu Phi.

Lối chơi giàu thể lực và sức mạnh, rõ ràng Senegal mới thực sự là thử thách lớn với Tam sư ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.

Hai đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ gặp nhau tại vòng tứ kết, World cup 2022.