Mở màn trận đấu, Jeremy Smith là hạt nhân trên hàng công của Ho Chi Minh City Wings. Mọi điểm số của đội khách đều có dấu ấn của hậu vệ thuận tay trái này. Chiều ngược lại, Nha Trang Dolphins triển khai được nhiều bài chạy ghi điểm đa dạng. Lối chơi sáng giúp đội nhà vươn lên 14-5. Những phút tiếp theo, nhằm bứt phá, các "ngòi nổ” của đội chủ nhà thay phiên thử sức ở vạch ba điểm. Tuy nhiên, phương án tăng tốc trên chưa có tác dụng. Tận dụng thời cơ này, các tay ném Ho Chi Minh City Wings gỡ tỷ số về 20-24.

Sang hiệp 2 “nguồn cung” điểm số của Ho Chi Minh City Wings hoàn toàn dựa vào Jeremy Smith và Yevgen Sakhniuk. Vì những đợt tấn công thường xuyên bị đánh chặn, đội khách khó lòng phá vỡ thế bị dẫn. Phút thứ 8, sau 2 pha ném phạt gọn gàng, Madarious Gibbs lần đầu đưa Nha Trang Dolphins dẫn 10 điểm 43-33. Cách biệt này tiếp tục được chuyển hóa thành kết quả nửa đầu trận 47-38.

Hiệp 3, đội khách ép được Robert Sampson - chủ lực quan trọng của đội nhà phải rời sân vì đã phạm đến lỗi cá nhân thứ 4. Dù vắng một hỏa lực, nhờ sự tỏa sáng từ Nguyễn Phúc Vinh và Sơn Minh Tâm ở vạch 3 điểm, Nha Trang Dolphins vẫn bảo vệ lợi thế và thậm chí nhiều lần nới rộng cách biệt vượt ngưỡng 15 điểm. Cộng thêm nỗ lực từ Madarious Gibbs, đội nhà khép lại hiệp bản lề với khoảng cách an toàn 75-60.

Tiến vào hiệp cuối, chưa hết 2 phút, Robert Sampson rời sân vì phạm lỗi cá nhân thứ 5. Dù vắng trụ cột 2 đầu rổ, các tay ném còn lại của Nha Trang Dolphins vẫn biết cách điều tiết cán cân trận đấu. Mọi toan tính của thầy trò HLV Erik Olson không bắt kịp thời gian. Khi đồng hồ điểm còn 1 phút, dù ép được một loạt chủ lực của đối thủ vướng đến lỗi cá nhân thứ 4, Ho Chi Minh City Wings vẫn bị dẫn trên 10 điểm và chung cuộc thua 83-93.

Nguyễn Phúc Vinh, tài năng trẻ nhiều lần ra tay thành công ở vạch ba trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 11 điểm, 7 rebounds (bắt bóng), 3 cướp bóng và hiệu suất ném ba ấn tượng 60% (3/5). Sau trận này, Nha Trang Dolphins đã điền tên vào suất dự bán kết cuối cùng. Bên cạnh đó, với thành tích 9 thắng 6 bại, đại diện miền Trung sẽ xếp vị trí thứ 3, sau Saigon Heat và Hanoi Buffaloes.