Trước 75.000 khán giả trên sân Olympic Sydney, HLV Tony Gustavsson để tuyển Australia đá phòng ngự chắc chắn, thay vì mạo hiểm tấn công từ đầu. Đội chủ nhà tận dụng cơ hội thành công và ghi bàn trong pha chuyển trạng thái rất nhanh từ phòng ngự sang tấn công ở phút 29. Mary Fowler tung đường chuyền dài cho Caitlin Foord bên cánh trái dùng tốc độ đi vào vòng cấm, trước khi dứt điểm xâu kim thủ môn Lene Christensen.

Sang hiệp hai, tuyển Đan Mạch làm mới hàng công, nhưng không thể tạo đột biến trước hàng thủ Australia đá kín kẽ. Trong khi đó, hàng thủ đại diện châu Âu lại phạm sai lầm khi Australia phản công bên cánh trái phút 70. Mary Fowler chuyền thông minh vào vòng cấm để Emily van Egmond bình tĩnh khống chế, rồi nhả ra cho Harley Raso sút chéo góc nhân đôi cách biệt. Kết quả 2-0 được giữ nguyên đến hết trận giúp tuyển Australia có lần thứ tư vào tứ kết sau các năm 2007, 2011 và 2015.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, hòa 0-0 trong thế thiếu người qua 120 phút, Anh phải nhờ đến chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu để vượt qua Nigeria. Tuyển Anh thoát thua 2 lần, sau khi bóng tìm đến xà ngang khung thành sau các pha dứt điểm của Nigeria – đứng thứ 40 trên BXH FIFA. Phút 85, Lauren James va chạm với Michelle Alozie rồi dẫm châm lên hậu vệ Nigeria. Pha chơi xấu của tiền đạo 21 tuổi không qua mắt được VAR, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp.

Chỉ với 10 cầu thủ, tuyển Anh vẫn đứng vững sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ, trước khi khuất phục Nigeria trên chấm luân lưu. Ở lượt sút đầu, Georgia Stanway của Anh và Desire Oparanozie của Nigeria cùng sút chệch cột. Tuy nhiên, ở bốn lượt sút sau, các cầu thủ Anh đều thành công với các pha dứt điểm quyết đoán, còn Nigeria đá hỏng ở lượt hai khi Michelle Alozie sút vọt xà. Thắng chung cuộc 4-2 Anh vượt qua Nigeria vào tứ kết.

Với các kết quả này, Australia và Anh giành quyền đi tiếp. Chủ nhà Australia sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Morocco còn Anh sẽ chờ đối thủ là đội thắng ở cặp đấu giữa Colombia và Jamaica. Hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 diễn ra ngày 08/08.