Trong trận đấu trên sân Thống Nhất, Đắk Lắk được đánh giá có lợi thế hơn kinh nghiệm cũng như lực lượng trước Đồng Nai. Đội bóng Tây Nguyên cũng cho thấy khả năng nhập cuộc tốt hơn so với đối thủ và sớm có bàn thắng mở tỷ số sau 11 phút bóng lăn, với pha đệm bóng cận thành của Nguyễn Công Tiên. Sang hiệp 2, cục diện trận đấu bất ngờ thay đổi ở phút 51, trong tình huống Cao Quốc Khánh thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội và xâm nhập vòng cấm. Nỗ lực cản phá của Trịnh Minh Khôi gián tiếp đưa bóng vào lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Y Êli Niê, giúp Đồng Nai có bàn quân bình tỷ số 1-1.

Sau tình huống này, Đồng Nai chơi rất hưng phấn và rất nỗ lực trong các pha tranh chấp bóng. Điều này đã khiến Đắk Lắk không thể tạo ra thế trận lấn lướt như cách mà họ đã làm được trong hiệp một. Không những vậy, lưới của họ lần thứ 2 phải rung lên sau tình huống mải mê dâng cao tấn công, tạo cơ hội của Cao Quốc Khánh một lần nữa dùng tốc độ thoát xuống đón đường chuyền dài từ sân nhà trước khi tung cú dứt điểm “vặn sườn” hạ thủ môn Y Êli Niê, đưa Đồng Nai vượt lên dẫn 2-1. Trong thời gian ít ỏi còn lại, dù rất cố gắng nhưng Đắk Lắk đã không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận nhường vé thăng hạng cho Đồng Nai.

Ở cặp đấu diễn ra sau đó, được đánh giá thực lực cao hơn cũng như đang rất khát khao được góp mặt trở lại sân chơi hạng Nhất mùa bóng tới, Đồng Tháp chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên Trẻ SHB Đà Nẵng. Nắm quyền kiểm soát bóng và thể hiện sự lấn lướt trên sân, nhưng các chân sút của Đồng Tháp bế tắc trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự được tổ chức đông người của đối thủ. Hòa 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 11m và Đồng Tháp có chiến thắng chung cuộc 6-5.

Với kết quả này, Đồng Tháp giành suất vé lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023/2024 cùng Đồng Nai. Đây cũng là 2 đội giành giải đồng hạng Nhất giải hạng Nhì quốc gia 2023. Trong khi đó, 2 đội thua là Trẻ SHB Đà Nẵng và Đắk Lắk gặp nhau ở trận đấu ngày 16/08. Đội thắng sẽ đá trận play-off với đội xếp thứ 10 tại giải hạng Nhất quốc gia 2023 để xác định đội giành quyền tham dự giải hạng Nhất quốc gia 2023/2024.