Ở trận đấu sớm cùng bảng, Đài Bắc (Trung Hoa) đã thắng Thái Lan 1-0 để chiếm vị trí đầu bảng A với 6 điểm. Vì vậy, Nhật Bản tung ra sân đội hình thiên về tấn công với mục tiêu thắng đậm Việt Nam để đòi lại ngôi đầu.
Trước trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nói về kế hoạch của Việt Nam: “Trận gặp Nhật Bản sẽ là bài kiểm tra khả năng kiên nhẫn, tập trung cực đại. Chúng ta sẽ chọn phương án phòng ngự nhưng không thụ động, luôn tìm cơ hội chuyển đổi trạng thái nhanh nhất. Đồng thời, chúng tôi phải tính toán phân bổ lực lượng để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan”.
HLV Kano Michihisa đã bố trí đội hình với 5 tiền vệ và 5 tiền đạo. Nhật Bản không có một hậu vệ đúng nghĩa, thay vào đó, kéo cầu thủ có xu hướng tấn công là Ai Kuwahara về đá thấp nhất trong hàng thủ.
Trong khi đó, Việt Nam sử dụng đội hình thiên về phòng ngự, với sáu hậu vệ và bốn tiền vệ. Sức trẻ được ưu tiên với Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoa, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Trúc Hương.
Ông Phúc cũng nhấn mạnh kết quả trận ra quân chưa quyết định cơ hội của đội: “Sau trận đầu tiên, các cầu thủ rất buồn vì bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. BHL đã phân tích để toàn đội hiểu rằng kết quả chưa nói lên điều gì cả. Chúng tôi sẽ cố gắng hướng đến kết quả khả dĩ trước Nhật Bản và chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan, khi cơ hội tranh nhì bảng vẫn còn”.
Vào trận, Nhật Bản sớm kiểm soát trận đấu và tạo sức ép liên tục. Phút 12, Kamiya Chiina sút xa hiểm hóc mở tỷ số. 7 phút sau, Shiokoshi Yuzuho dứt điểm từ tuyến hai, nâng cách biệt lên 2-0.
Việt Nam nỗ lực phản công nhưng không tạo được cơ hội rõ ràng. Phút 24, Vũ Thị Hoa không thể tiếp bóng để Trúc Hương xử lý. Nhật Bản tiếp tục khai thác hai biên, duy trì sức ép lên hàng thủ áo đỏ.
Đến phút 43, Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu phản lưới nhà trong nỗ lực phá bóng. Hamada Megu sau đó đánh đầu hiểm hóc ở phút 45+3, giúp Nhật Bản bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.
Đội chủ nhà tiếp tục tấn công ngay đầu hiệp 2. Phút 52, Kamiya Chiina chọn vị trí thuận lợi rồi dứt điểm một chạm từ đường căng ngang, hoàn tất cú đúp và đưa tỷ số lên 5-0.
Việt Nam vẫn đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Vạn Sự xâm nhập vòng cấm ở phút 61 nhưng xử lý bước cuối không thành công. Hải Yến cũng thử sức bằng cú sút xa nhưng không thể gây khó khăn cho thủ môn Asano Natsumi.
Nhật Bản gia tăng cách biệt ở cuối trận. Phút 78, Nishio Hanon đánh đầu từ quả phạt góc. 3 phút sau, đội trưởng Narumiya Yui vượt qua 3 cầu thủ Việt Nam rồi sút kỹ thuật vào góc cao. Phút 90+2, Yumura Hikaru dứt điểm chìm vào góc gần, ấn định tỷ số 8-0.
Thất bại 0-8 khiến Việt Nam chưa có điểm sau 2 lượt trận, sau khi thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2 ở trận mở màn. Ở lượt đầu, Nhật Bản cũng thắng Thái Lan 8-0.
Kết quả này giúp Nhật Bản lấy lại vị trí đầu bảng A, với 6 điểm, bằng Đài Bắc (Trung Hoa) nhưng hơn hiệu số bàn thắng thua (+16 so với +2).
Hai đội cũng đã chắc suất vào tứ kết sau hai trận toàn thắng, trong khi chỉ còn một lượt trận. Việt Nam có cùng hiệu số -9 như Thái Lan, nhưng xếp thứ ba nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (1 so với 0). Hai đội sẽ quyết đấu ở lượt cuối vào ngày 21/9, để có thể vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ ba.
Bóng đá nữ ASIAD 20 gồm 12 đội tuyển chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.
Sau hai lượt đầu, sáu đội đã chắc suất vào tứ kết, gồm chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (bảng A), Hàn Quốc, Triều Tiên (B), Trung Quốc và Philippines (C).
