Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Tô Châu từ ngày 2 đến 11-9. Ban huấn luyện tập trung củng cố thể lực, hoàn thiện phương án chiến thuật và duy trì phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Trận giao hữu đầu tiên diễn ra ngày 5-9, khi tuyển nữ Việt Nam chạm trán CLB nữ Jiangsu Nanjing. Bốn ngày sau, ngày 9-9, đội sẽ đối đầu đội tuyển nữ Trung Quốc.

Hai trận đấu nằm trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước ASIAD 2026. Đặc biệt, cuộc so tài với Trung Quốc tạo điều kiện để các cầu thủ kiểm chứng khả năng vận hành lối chơi trước một đối thủ có trình độ cao.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “Chúng tôi sang Tô Châu từ ngày 2 đến 11-9 và sẽ có hai trận đấu ngày 5-9 với Jiangsu Nanjing, ngày 9-9 với Trung Quốc. Mục tiêu là rà soát đội hình, đánh giá phong độ từng vị trí và hoàn thiện những phương án phù hợp trước khi bước vào ASIAD.”

Sau khi kết thúc tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản dự ASIAD 2026. Môn bóng đá nữ dự kiến khởi tranh từ ngày 14-9.

Tại Đại hội, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây là ba đối thủ mà thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lần lượt gặp trong vòng bảng.

“Lịch thi đấu bắt đầu từ ngày 14-9 và lượt cuối diễn ra ngày 21-9, nên chúng tôi phải tính toán kỹ vấn đề thể lực và hồi phục. Việc tập huấn 10 ngày tại Trung Quốc giúp toàn đội có thêm thời gian điều chỉnh chiến thuật, duy trì nhịp thi đấu và chuẩn bị cho mật độ ba trận trong một tuần”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14-9. Ngày 17-9, đội đối đầu chủ nhà Nhật Bản, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Thái Lan ngày 21-9.

Khoảng cách giữa ba trận lần lượt là 3 và 4 ngày, đặt yêu cầu cao về thể lực, khả năng hồi phục và tính ổn định trong lối chơi. Hai trận giao hữu tại Tô Châu vì thế cũng là những cữ đấu cuối để ban huấn luyện rà soát nhân sự và các phương án chiến thuật trước khi đội tuyển bước vào ASIAD 20.