Bỏ lại sau lưng cảm xúc tức giận xen lẫn chán nản kéo dài nhiều tháng liền, những người yêu bóng đá Hải Phòng đã bắt đầu tìm lại được sự phấn khích và cả niềm vui chiến thắng. Trên khán đài của sân Lạch Tray, ông Văn Trần Hoàn, một CĐV nổi tiếng với biệt danh Hoàn “pháo sáng”, xuất hiện với cương vị hoàn toàn mới, đó là chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng. Một trong những động thái đầu tiên của tân chủ tịch Hải Phòng FC là xuống đường Piste để động viên và thưởng nóng cho tập thể đội bóng sau khi đánh bại đội khách Bình Phước để đoạt vé vào vòng 16 đội của Cúp Quốc gia 2021. Suốt 90 phút trước đó, ông Văn Trần Hoàn xuất hiện trên khán đài trong vai trò quen thuộc, đó là một CĐV đầy nhiệt huyết.

Đội bóng thành phố hoa Phượng đỏ trải qua những giây phút khó nhọc trước đối thủ thuộc giải Hạng Nhất, hòa 0-0 sau 2 hiệp chính trước khi chiến thắng 4-3 ở loạt đá luân lưu 11 m. Trận đấu với Bình Phước chính là ví dụ cho thấy, ngoài vấn đề trình độ chuyên môn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng cũng không tốt. Màn thể hiện đó cũng phản ánh chân thực phong độ bết bát của Hải Phòng FC ở V.League 2021, 6 trận không thắng, cũng không ghi nổi 1 bàn thắng nào… Quá thất vọng, CĐV Hải Phòng đồng loạt căng băng-rôn phản đối, yêu cầu ông Trần Mạnh Hùng từ chức Chủ tịch CLB. Và đến ngày 23/04, UBND thành phố Hải Phòng đã làm lễ bàn giao CLB Hải Phòng từ Công ty CP thể thao Hải Phòng sang Công ty CP Sông Hồng. Cũng từ đây, ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty CP Sông Hồng làm Chủ tịch đội bóng.

“Bây giờ anh Văn Trần Hoàn là người mà đứng ra xử lý tất cả mọi thứ. Anh Hoàn sẽ là một “thỏi nam châm” thu hút nhà tài trợ, thu hút nhân tài và cũng thu hút luôn cả CĐV. Nếu có 3 yếu tố đấy thì sẽ đảm bảo bóng đá Hải Phòng sẽ thành công. Tôi chưa bao giờ nghĩ bóng đá Hải Phòng thiếu tiền, chưa bào giờ nghĩ người dân Hải Phòng không yêu bóng đá, và chúng ta thất có quá nhiều những điều thuận lợi. Bây giờ chỉ cần một sự thay đổi thôi thì mọi thứ sẽ khác. Như CLB HAGL, họ thay một vị trí HLV thôi, mọi thứ khác hoàn toàn.” - Nhà báo Minh Hải nói về “làn gió mới” ở Hải Phòng FC.

UBND thành phố Hải Phòng giao cho ban lãnh đạo mới của CLB hải Phòng nhiều nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là tập trung cải tạo, nâng cấp SVĐ Lạch Tray với kinh phí 30 tỷ đồng. Thứ hai là thành lập Hội CĐV CLB Hải Phòng để quản lý tốt, tạo bản sắc nhưng không được đi vượt giới hạn luật lệ giải đấu và pháp luật. Thứ ba là hỗ trợ đội bóng 50 tỷ đồng/mùa, bao gồm xây dựng các tuyến trẻ. Thứ tư là CLB Hải Phòng phải trụ hạng ở V.League 2021, vị trí không được quá sát với vị trí xuống hạng.

“Tôi vừa mừng và cũng vừa lo lắng. Mừng là được lãnh đạo và nhân dân thành phố Hải Phòng tin tưởng giao nhiệm vụ làm chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng. Chúng tôi sẽ cùng với thành phố cải tạo lại sân Lạch Tray, quan tâm đến chất lượng của từng cầu thủ, kể cả việc nhỏ nhất là từng bữa ăn. Cộng với sự nhiệt huyết của CĐV Hải Phòng cũng như của Ban lãnh đạo mới, tôi tin chắc bóng đá Hải Phòng sẽ phát triển.” - Ông Văn Trần Hoàn bày tỏ.

Đáng chú ý, HLV Park Hang Seo mới đây đã gửi hoa cùng một lời chúc mừng trực tuyến đến ông Văn Trần Hoàn, trong đó có đoạn: "Tôi được biết tân chủ tịch Văn Trần Hoàn là người có tình yêu đặc biệt, quan tâm và nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam. Vì thế, tôi hy vọng với tình yêu và nhiệt huyết ấy, ông sẽ giúp bóng đá Hải Phòng có được những thành tựu trong thời gian trước mắt. Tôi cũng mong mỏi, tin tưởng rằng CLB Hải Phòng sẽ được nồng nhiệt chào đón bởi người hâm mộ Hải Phòng nói riêng và người hâm mộ cả nước nói chung".