Sau 11 ngày tranh tài căng thẳng với lịch trình dày đặc và sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ đẳng cấp cao, đoàn Việt Nam đã tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ. Trong đó, kỳ thủ Trần Thị Bích Thuỷ có giải đấu chói sáng khi giành trọn 3 HCV ở nội dung Cờ tiêu chuẩn, Cờ nhanh và Cờ chớp tại bảng xe lăn nữ. Bên cạnh đó, Bích Thủy còn mang về 2 HCB ở nội dung Cờ tiêu chuẩn và Cờ chớp bảng nữ Open, cùng 1 HCĐ nội dung Cờ nhanh bảng nữ Open. Đồng hành cùng thành công đó, kỳ thủ Đoàn Thu Huyền cũng đóng góp một tấm HCV thuyết phục ở nội dung Cờ nhanh bảng nữ Open.
Chia sẻ về kết quả chung cuộc, Huấn luyện viên trưởng Bùi Quang Vũ khẳng định đây là minh chứng đanh thép cho trình độ và vị thế của cờ vua người khuyết tật Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ông cho biết dù phải đối mặt với nhiều áp lực từ những kiện tướng FIDE dày dạn kinh nghiệm, các vận động viên đã giữ vững tinh thần, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để vượt qua mọi khó khăn.
Về phía kỳ thủ Trần Thị Bích Thuỷ, cô bày tỏ niềm tự hào lớn lao sau hành trình đầy cảm xúc tại Tây Ban Nha. Cô chia sẻ rằng thành tích lần này không chỉ là động lực giúp bản thân tự tin hơn cho các giải đấu tương lai, mà còn là cơ hội để tôn vinh nỗ lực của những người khuyết tật trên hành trình chinh phục đam mê. Đồng thời, cô cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn quan tâm, động viên và lan tỏa tình yêu thương đối với bộ môn cờ vua dành cho người khuyết tật trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.
Thành công tại IPCA 2026 là sự nối dài mạch thắng lợi của cờ vua người khuyết tật Việt Nam, tiếp bước màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN Para Games 13 đầu năm nay, qua đó khẳng định vị thế và niềm tự hào của thể thao nước nhà trên đấu trường quốc tế.
