Nguyên nhân là tuyển Trung Quốc cũng đã nhận thất bại 0-1 trước tuyển Nhật Bản. Đây là trận đấu mà tuyển Trung Quốc được chơi trên sân nhà tuy nhiên do dịch bệnh nên Trung Quốc quyết định tiếp tục sử dụng sân trung lập - ở Qatar để tiếp Nhật Bản. Lượt trận đầu tiên tuyển Trung Quốc chịu thất bại 0-3 trước Australia, trong khi đó, tuyển Nhật Bản gây sốc khi để Oman giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà. Chính vì thế cả hai đội đều hướng tới một kết quả tốt nhất có thể trong lượt trận thứ hai.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Trung Quốc chứng kiến sự áp đảo của các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc, dẫu vậy Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ nhiều tầng khá chặt chẽ nên đã hạn chế sức mạnh tấn công của Nhật Bản. Phải đến phút 40, Nhật Bản mới có được bàn thắng mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của tuyển thủ Osako. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết trận.

Trong một trận đấu khác cũng thuộc bảng B diễn ra vào đêm 7/9, Saudi Arabia giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Oman.

Với kết quả này, thứ tự của bảng B không có nhiều thay đổi khi Australia và Saudi Arabia vẫn lần lượt đứng đầu với 6 điểm tuyệt đối sau hai 2 lượt trận. Nhật Bản có được 3 điểm đầu tiên và cùng với Oman chia sẻ 2 vị trí tiếp sau.

Trong khi đó Việt Nam và Trung Quốc là hai đội chưa có điểm nào. Tuy thế đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn đứng trên Trung Quốc nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua (-3 so với -4). Ngoài ra, Trung Quốc là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào tại bảng B.

Ở lượt trận tới vào ngày 7/10, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Trung Quốc trên sân trung lập tại UAE, còn Saudi Arabia sẽ trở về sân nhà tiếp đón Nhật Bản trong khi Australia sẽ đọ sức với Oman.

Ngay sau lượt trận ngày 7/9, đội tuyển Việt Nam cũng đã khép lại chu kỳ 34 ngày tập luyện, thi đấu liên tục. Do thời gian tới lượt trận kế tiếp còn tới một tháng, vì vậy sau khi kết thúc trận đấu với Australia tối 7/9, HLV Park Hang Seo đã tạo điều kiện cho học trò nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi hội quân trở lại vào 16/9. Dự kiến, đội tuyển sẽ có khoảng 20 ngày chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 gặp Trung Quốc tại sân trung lập Sharjah (UAE) ngày 7/10.