Trước vòng đấu này, cục diện BXH đã tương đối rõ ràng với 2 vị trí dẫn đầu thuộc về Hai Trường Nha Trang và Đà Nẵng. Tuy vậy, vẫn có khả năng xảy ra trường hợp 3 đội cùng điểm nếu Hai Trường Nha Trang thất bại trước Đà Nẵng và Ánh Dương Xanh Bình Dương toàn thắng cả hai trận còn lại. Khi đó chỉ số đối đầu giữa 3 đội sẽ được xét đến để phân ngôi thứ.

Nhưng điều này đã không xảy ra, bởi Ánh Dương Xanh Bình Dương dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể có được chiến thắng trước Khánh Hòa, trong trận đấu có tới 10 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội sau 3 hiệp thi đấu chính thức. Khánh Hòa sau đó đã giành chiến thắng ở hiệp phụ với pha lập công của Phú Quý.

Thất bại của Ánh Dương Xanh Bình Dương cũng đồng nghĩa Hai Trường Nha Trang chính thức sở hữu tấm vé đầu tiên vào chung kết mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại, kể cả trận đấu gặp Đà Nẵng.

Trong khi đó Ánh Dương Xanh Bình Dương chỉ còn cơ hội duy nhất để góp mặt ở chung kết là chờ Đà Nẵng thua trận trước Hai Trường Nha Trang và họ phải đánh bại chính đối thủ này trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng cuối.

Với cục diện đó, Đà Nẵng tỏ ra khá thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu trước Hai Trường Nha Trang rất thoải mái về tâm lý. Điều này đã khiến Đà Nẵng phải trả giá bằng bàn thua ở ngay phút thứ 2, trong tình huống thủ môn Hữu Ân mắc sai lầm khi cản phá cú sút của Xuân Việt, khiến bóng trượt khỏi tay đi vào lưới. Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Hai Trường Nha Trang có thể làm được. Bởi ở những diễn biến sau đó, Đà Nẵng nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ với lối chơi đầy kinh nghiệm và ghi được 4 bàn thắng với các pha lập công của Ngọc Bảo, Ngọc Lâm và cú đúp của Phan Đạt, qua đó lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1. Với kết quả này, Đà Nẵng vươn lên chiếm ngôi nhất bảng, đồng thời cùng với Hai Trường Nha Trang lọt vào trận chung kết tranh vô địch.

Trong khi đó, 2 cặp đấu tranh giải Ba sẽ được xác định sau vòng 5, diễn ra vào ngày 13/7 tới.