“Chiến thắng mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui nhưng khi xem nhiều khi rất lo lắng, bởi có gì đó chưa thật nhịp nhàng, lối chơi có gì đó chưa hay lắm” – nhà báo Quang Tuyến khá ngập ngừng khi chỉ ra điểm chưa hài lòng về U23 Việt Nam, trong bối cảnh đội chủ nhà hoàn thành nhiệm vụ chiếm ngôi đầu bảng A.

Song, như đông đảo khán giả đang nóng lòng chờ đợi về một hàng công búng nổ của một đội bóng đang bảo vệ ngôi vương, lại chơi trên sân nhà, nhà báo Quang Tuyến tiếc nuối: “Rõ ràng một cầu thủ như Quang Hải hiện nay trong đội U23 là không có. Chúng ta nhìn những quả đá phạt, Hoàng Đức đá chạm hàng rào, Văn Đô đá không chính xác, mà nếu giả sử có cầu thủ như Quang Hải vào, rõ ràng khác ngay, biết đâu có bàn thắng liền. Tất nhiên ba cầu thủ quá tuổi hiện nay quá hay rồi, không thể còn vị trí nào hay hơn ba cầu thủ dó nữa. Vấn đề còn lại là những vệ tinh xung quanh, một số vị trí đá được, còn một số vị trí còn quá non. Bây giờ chúng ta phải từng bước từng bước cố gắng cải thiện”.

Trong trận thắng Timor Leste 2-0 vào tối 15/5, khi mà các pha phối hợp trung lộ hay chồng cánh không mang lại hiệu quả, U23 Việt Nam buộc phải chơi bóng dài. Chiến thuật này phát hiệu quả trước U23 Timor Leste vốn không sở hữu quá nhiều cầu thủ có chiều cao tốt. Tuy nhiên đoàn quân áo đỏ cần cải thiện hơn nữa khả năng tấn công của mình, nếu muốn chiến thắng ở trận bán kết sắp tới. Rõ ràng, hàng công đang cho thấy tính không ổn định suốt hành trình vòng bảng.

“Chơi bên cạnh Tiến Linh là ai, hay chỉ một mình Tiến Linh? 03 cầu thủ chơi bên cạnh Tiến Linh cũng đã thể hiện được trong bốn trận vòng bảng vừa qua. Nhâm Mạnh Dũng cũng có tình huống rất là hay sau trận đấu đầu tiên. Văn Tùng cũng có bàn thắng trận gặp Timor Leste. Hồ Thanh Minh cũng vậy và có điểm hay rất riêng biệt của mình. Vậy thì tôi cũng rất khó có thể đoán định là thầy Park sẽ chơi với hai tiền đạo hay một tiền đạo trong trận bán kết sắp tới. Đối thủ đương nhiên mạnh hơn so với vòng bảng, và toan tính ở một trận đấu với đối thủ như vậy là hoàn toàn khác, rất có thể là U23 Việt Nam sẽ có một cách sử dụng con người, chiến thuật, cách vận hành, cách nhập cuộc khác với những trận vòng bảng” - cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần phân tích.

Bàn về hàng tiền đạo, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng nhân sự hàng công đang ở mức tạm chấp nhận được.

“Chúng ta nói về sự phối hợp của Tiến Linh với Văn Tùng, vói Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Thanh Minh, tôi cho rằng độ ổn định của các cầu thủ trẻ không cao, nên đừng đặt vấn đề gì quá cao với họ cả. Riêng Văn Tùng khi được vào sân thì anh rất khát khao muốn ghi bàn, và trong bóng đá thì tố chất ghi bàn của Văn Tùng, cách Văn Tùng ghi bàn cũng là tài năng quý. Các tiền đạo hơi ích kỷ một tí, vào sân là chỉ tìm cách ghi bàn, đánh đầu, đệm bóng, quay người, mà mọi người hỏi sao không nhả bóng cho Tiến Linh đi, nhưng đấy là cái tôi đánh giá chút ích kỷ là cần thiết của hàng tiền đạo” - chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Ngôi nhất bảng A là kịch bản đã được giới chuyên dự đoán từ trước. Mặc dù nhiều thời điểm của U23 Việt Nam không thể hiện tốt, nhưng bằng nỗ lực tối đa, cùng điều chỉnh hợp lý của HLV Park Hang Seo, trong hiệp hai trận gặp Timor Leste, đội chủ nhà vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra. Phía trước, U23 Việt Nam đã sẵn sàng đương đầu với thử thách ở bán kết vào ngày 19/5 tới, nhiều khả năng sẽ là U23 Thái Lan.

“Em ấn tượng nhất là tinh thần của toàn đội và tất cả CĐV ở Việt Trì, Phú Thọ, đã đến cổ vũ cho U23 Việt Nam rất là nhiệt tình. Toàn đội đã chuẩn bị sẵn sàng cho vòng bán kết. Dù gặp đội nào cũng phải cố gắng hết mình. U23 Thái Lan là đối thủ mạnh, nếu gặp U23 Thái Lan thì cũng không có gì phải sợ cả” - tiền đạo Văn Tùng nêu rõ.