6 trận thua liên tiếp trong 3 tháng vừa qua, thậm chí là 7 nếu tính cả trận cuối vòng loại 2 World Cup 2022, khiến người hâm mộ thì kém vui, còn HLV Park Hang Seo chịu áp lực cực lớn. Với riêng các chân sút trên hàng công như Tiến Linh, Công Phượng, Văn Đức hay Quang Hải, họ cần khẩn trương tìm lại sự hưng phấn trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến AFF Cup 2020.

“Theo dõi kỹ các trận đấu gần đây thì Quang Hải đá bằng sở đoản nhiều hơn sở trường. Quá tốn sức để phòng ngự, chính vì thế Quang Hải những lúc cần tấn công, cần đột biến thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt là vấn đề thể lực. Trong những tình huống như vậy thì tâm lý Quang Hải cũng xuống thấp, chứ không phải luôn hưng phấn chơi theo ý mình” - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Các Chiến binh sao vàng tiếp cận với AFF Cup sắp tới với tư cách nhà vô địch, rất giống với cách mà Thái Lan bước vào AFF Cup 2018 - thời điểm mà đội bóng đang là số 1 Đông Nam Á, lại vừa có 10 trận vòng loại cuối World Cup 2018. Và khi được đánh giá sẽ chẳng mấy khó khăn để tiếp tục thống trị bóng đá Đông Nam Á, Bầy voi chiến lại gục ngã ở bán kết trước Hổ Malayan. Lần đó tuyển Malaysia dùng “sức nhàn thắng sức mỏi” để loại tuyển Thái Lan, trong bối cảnh đối thủ đã phơi bày tất cả điểm mạnh, điểm yếu ở vòng loại cuối World Cup. Bài học đó vẫn còn rất nóng hổi. Thế nên, trong quỹ thời gian không nhiều ở Vũng Tàu, các tuyển thủ Việt Nam phải nhanh chóng đạt được trạng thái tốt, còn nhiệm vụ của ban huấn luyện là tạo ra được những “vũ khí bí mật”.

“Về hàng phòng ngự thì tôi hoàn toàn tin tưởng, kể cả lối chơi, kể cả con người, mà lại được rèn luyện qua 6 trận đấu vừa rồi thì được thử lửa cực kỳ lớn. Chắc chắn là khi gặp các tiền đạo Đông Nam Á thì việc tranh chấp tay đôi với Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh, không phải điều gì quá lớn đối với họ. Vấn đề là các miếng tấn công phải trở lại, phải vây ráp đối thủ, phải áp đặt. Chỗ này phải làm lại và với thời gian 2 tuần thì thầy Park có nhiều bài để có thể hàng tiền vệ thanh thoát hơn, cho hàng tiền đạo chạy chỗ hay hơn và chắc chắn một vài nhân tố tiền đạo trẻ. Sự sôi nổi, tốc độ rất quan trọng, đá phải có cảm hứng. Tôi hy vọng với tuyến tiền vệ và tiền đạo, chúng ta sẽ có nhiều miếng đánh mới” - chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Giới chuyên môn đánh giá đội tuyển Việt Nam sẽ không khó khăn ở vòng bảng, song cũng cảnh báo bất cứ giải đấu nào thì đương kim vô địch cũng bị soi rất kỹ. Ngay tại bảng B cũng có hai đối thủ quen thuộc vừa chạm trán ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, là Malaysia và Indonesia. Việc làm mới cả về nhân sự lẫn lối chơi của đội tuyển Việt Nam, là điều mong mỏi đã lâu của người hâm mộ, song cũng là bài toán đau đầu với HLV Park Hang Seo.

Dẫn trường hợp của cầu thủ chạy cánh Hồ Tấn Tài, chỉ tỏa sáng ít phút bằng bàn thắng đẹp mắt vào lưới đội tuyển Trung Quốc rồi sau đó gắn chặt với ghế dự bị, BLV Huỳnh Sang phân tích: “Nếu căn cứ vào bàn thắng đó mà nghĩ rằng Tấn Tài đóng đinh cho vị trí hậu vệ cánh phải thì không đúng. Nhiều khi lên tham gia tấn công thì khoảng trống phía sau rất lớn, còn Văn Thanh cũng có những lúc tham gia tấn công nhưng khả năng về hỗ trợ phòng ngự của Văn Thanh thì tôi nghĩ vẫn tốt hơn. Bây giờ chúng ta mong mỏi là ông Park thay đổi, chúng ta nói thay đổi thì dễ, nhưng mà đặt con người nào vào đó thì không hề đơn giản. Như ở giữa sân, Hoàng Đức, Quang Hải với Tuấn Anh, thay ai vào đó? Có chăng chỉ là Đức Huy thôi, anh có vè chắc chắn nhưng lại thiếu sự sáng tạo, thiếu đường chuyền sắc sảo, thì không đáp ứng được việc chuyển trạng thái sang tấn công. Chúng ta thay ai bên cánh trái? Bây giờ thay cho Hồng Duy là ai? Kinh nghiệm của Lê Văn Xuân không vượt Hồng Duy được, đẩy Xuân Mạnh qua thì có đảm bảo không? Cho nên chuyện thay đổi, nói thì rất dễ nhưng vấn đề là thay ai!”.

Trong những trận cầu lớn vừa qua, HLV Park Hang Seo sắp xếp bộ khung đội hình quen thuộc, mà hầu hết ngươi hâm mộ đều có thể đọc ra vanh vách, các đối thủ đương nhiên cũng đã nắm rõ. Nhưng từ đấu trường châu lục bước xuống sân chơi khu vực, ông Park có cơ sở để mạnh dạn điều chỉnh. Lý Công Hoàng Anh, Thanh Thịnh, Xuân Mạnh, Tấn Tài, cùng nhóm tuyển thủ U23 như Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô, Trần Văn Đạt hay Hồ Thanh Minh… đã được xướng tên và cơ hội cho họ thể hiện ở AFF Cup 2020 là không hề nhỏ.

“Ngay cả khi chúng ta không vô địch thì tôi cũng cảm thấy rất hài lòng nếu như mà chúng ta có thể trình làng được thêm một vài những Công Phượng mới, Tuấn Anh mới, Văn Thanh mới…, đó là những điều mà hiện nay chúng ta đang thiếu. Đặc biệt chúng ta cực kỳ thiếu ở tuyến tiền vệ và tôi nghĩ đấy là nơi HLV Park Hang Seo nên đầu tư trọng điểm và tạo nhiều hơn cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ” - nhà báo Minh Hải nêu quan điểm.

AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Chỉ trong 27 ngày sẽ có đến 26 trận đấu của AFF Cup 2020 được tổ chức. Đội bóng đăng quang chức vô địch sẽ phải trải qua hành trình 8 trận đấu vất vả. Năm 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã trải qua 8 trận đấu để lên ngôi vô địch AFF Cup, nhưng quãng thời gian thi đấu khi đó được kéo dài đến 38 ngày. Mật độ thi đấu dày dặc ở trước mắt, cũng là lý do quan trọng khác để đội tuyển Việt Nam làm mới nhân sự và đội hình.