Ngay sau khi nói lời chia tay chính thức với HLV Chung Hae Soung, CLB TP.HCM được cho đang tìm kiếm một nhà cầm quân người Thái Lan, và 2 ứng viên hàng đầu là Dusit và Kiatisak. Tuy nhiên Kiatisak đã từ chối lời để nghị từ nhà Á quân V.League 2019 với lý do đang là doanh nhân thành đạt ở Thái Lan, lại làm đại diện cho CLB Leicester ở Thái Lan. Trong lúc chờ thuyền trưởng mới, đội bóng “Chiến hạm đỏ” đang thanh lọc đội hình. Mới nhất, Công Thành là cái tên thứ 6 chia tay CLB TP. HCM, sau Seo Yong Duk, Ngọc Thịnh, Hữu Tuấn, Phi Sơn, Công Phượng. Ngược lại, thủ môn 30 tuổi Phạm Văn Cường từ CLB Quảng Nam trở thành tân binh thứ 5, sau bộ đôi cầu thủ từ đội hạng Nhất Bình Phước là Lê Quyền Huy Tín - Phù Trung Phong, tiền vệ Lê Sỹ Minh từ Nam Định, và chân sút từ xứ Nghệ Hồ Tuấn Tài.

CLB TP HCM là một đội bóng mạnh và rất có tham vọng. "Em muốn cùng CLB TP HCM có thể tiến tới những mục tiêu cao hơn trong mùa giải V.League 2021. Mục tiêu của em là có thể thi đấu nhiều trận nhất cho CLB TP HCM và cố gắng vào sân thi đấu, có thể ghi được nhiều bàn thắng, có thể đem được kết quả tốt cho đội bóng" - Tiền đạo Hồ Tuấn Tài cho biết.

Mùa giải 2020, CLB TP HCM thi đấu bết bát, không thể lọt vào Top 3, dù được đầu tư mạnh để đua tranh vô địch. Mùa giải năm nay là mùa giải thất bại của đội TP HCM. Thứ nhất là họ đã thua trong trận derby với Sài Gòn FC. Thứ hai nữa là họ bị loại khỏi Cúp Quốc gia ở bán kết bởi CLB Hà Nội, và họ thi đấu không thành công, thua rất nhiều, đặc biệt là lối chơi rất tệ. Năm nay thì top 5 không thể làm thỏa mãn được các nhà đầu tư của CLB TP HCM, những người đang có tham vọng là phải đưa CLB đến đỉnh cao vinh quang trong khoảng thời gian sớm nhất. Hiện nay thì CLB TP HCM đang muốn tạo ra những sức hút mới, đầu tiên là thay tướng. Họ có rất nhiều tiền, sẵn sàng mua rất nhiều ngôi sao, nhưng thứ họ cực kỳ thiếu, đấy là sự kiên trì. Vì với một đội bóng thì cho dù đổ tiền cũng phải trải qua thời gian nhào nặn để làm sao có được nhân sự tốt nhất, hợp lý nhất để có thể truyển tải được triết lý bóng đá của HLV trưởng. - Nhà báo Minh Hải phân tích.

TP HCM chia tay 6 cầu thủ, nhưng chưa là gì so với con số 18 cái tên (tính đến ngày 17/11) mà đội bóng hàng xóm Sài Gòn FC vừa nói lời tạm biệt, gồm: Văn Bửu, Trần Vũ, Thanh Thụ, Đức An, Hữu Sơn, Xuân Toàn, Vũ Tín, Đức Lợi, Tùng Lâm, Quốc Phương, Thành Tín, đội trưởng Quốc Long, và cả 3 ngoại binh Ahn Byung Keon, Pedro Paulo, Geovane Magno.

CLB TP HCM có rất nhiều cầu thủ đã chia tay, Công Phượng cũng nằm trong số đó. Rồi bây giờ lại đến Sài Gòn FC. Bây giờ chúng ta nhìn thấy điều gì. CLB TP HCM là đội bóng mạnh, có tiền, nhưng mà đầu tư của họ, chuyển nhượng của họ rõ ràng là có vấn đề, và họ muốn đốt cháy giai đoạn để giành chức vô địch, với những quyết định rất sai lầm, như trường hợp cúa HLV Chung Hae Soung, nội bộ đội bóng có nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ Sài Gòn FC cũng như vậy, nếu 2 đội này cứ như thế này thì Hà Nội và Viettel sẽ lại thống trị V.League. - Nhà báo Trương Anh Ngọc nêu quan điểm về cuộc ‘thay máu” triệt để của 2 đội bóng Sài thành.

Đằng sau sự ngỡ ngàng mà Sài Gòn tạo ra, là dấu hỏi lớn, bởi với gần 20 cầu thủ mới sắp gia nhập, cùng lúc V.League 2021 sẽ sớm bắt đầu sau khoảng 2 tháng nữa, liệu Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành có đủ giỏi để tạo thành một khối như slogan “Chúng ta là một” hay không?

Hầu hết những cầu thủ này là xin đi và một số cầu thủ là chưa tái ký hợp đồng. Đối với 3 cầu thủ nước ngoài thì chúng tôi cũng có chế độ đãi ngộ hết sức tốt, tăng lương, tăng phí hỗ trợ ký hợp đồng, nhưng bóng đá chuyên nghiệp thì có những đội bóng khác người ta trả tốt hơn, thì họ đi. Đây là giai đoạn chúng tôi đang tuyển quân, tiếp tục chúng tôi sẽ cải tổ. Đối với chiến lược "We Are One" của Sài Gòn FC, những cầu thủ nào cảm thấy họ không còn phù hợp thì họ ra đi, đó là điều tốt cho cả CLB và cả những cầu thủ đó. - Ông Vũ Tiến Thành lý giải.

Giới chuyên môn hoài nghi những thay đổi mạnh mẽ cả về cầu thủ cho tới HLV ở 2 đội bóng Sài thành và “cơn bão chuyển nhượng” dẫn đến điều gì, thì còn phải chờ thời gian trả lời.