Tại bảng đấu được xem là tử thần (bảng F), đội tuyển Pháp hòa Bồ Đào Nha với tỷ số 2-2 ở lượt cuối, tương tự là kết quả cuộc đối đầu giữa Đức với Hungary. Đúng tính chất của bảng tử thần, cả 3 ông lớn Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đều giành quyền đi tiếp.

Tại vòng knock-out Euro 2020, 16 đội tuyển sẽ được chia làm hai nhánh đấu, mỗi nhánh 8 đội. Ở nhánh một là các cặp đấu Bỉ - Bồ Đào Nha, Italy - Áo, Pháp - Thụy Sĩ và Croatia - Tây Ban Nha.

Với sự xuất hiện của hàng loạt các ông lớn ở nhánh đấu này như Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ và Tây Ban Nha hứa hẹn đấy sẽ là nhánh đấu khó khăn cho những tấm vé vào vòng tứ kết.

Ở nhánh hai là các cặp Croatia - Ukraine, Anh - Đức, Hà Lan - CH Czech và xứ Wales - Đan Mạch. Nhánh đấu này, chỉ có 3 đội bóng được đánh giá mạnh gồm Anh, Đức và Hà Lan, trong đó Anh và Đức sẽ phải loại nhau ngay từ vòng 1/8. Còn Hà Lan là đội dễ thở nhất khi đối thủ của họ ở vòng đấu này là đội bóng được đánh giá dưới cơ Cộng hòa Séc. Nếu vào đánh bại Cộng hòa Séc, Hà Lan cũng chỉ gặp đội thắng trong cặp Xứ Wales – Đan Mạch ở vòng tứ kết.

Trong các cặp đấu ở vòng 16 đội, trận đấu được xem là căng thẳng và kịch tính nhất là cuộc chiến giữa tuyển Anh và Đức. Ở vòng đấu bảng, thầy trò HLV Gareth Southgate đã giành 7 điểm, đứng nhất bảng D. Trong khi đó, xe tăng Đức đã phải rất vất vả mới giành vị trí thứ hai bảng F, sau trận hòa nghẹt thở 2-2 trước Hungary. Đây được xem là cuộc so tài giữa hai đội bóng đầy duyên nợ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng 1/8 World Cup 2010 và Đức giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Cùng với cặp đấu Anh và Đức thì màn so tài giữa Bỉ và Bồ Đào Nha cũng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Bỉ vượt qua vòng bảng thuyết phục với 3 trận toàn thắng. Tuy nhiên, đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha, cũng không phải dạng vừa với siêu sao Ronaldo, đang đầu danh sách vua phá lưới ở Euro 2020.

Trong khi đó, ở các cặp đấu khác, Pháp, Italy và Hà Lan được đánh giá khá dễ thể khi gặp đối thủ dưới cơ lần lượt là Thụy Sỹ, Áo và CH Séc.

Còn hai cặp Thụy Điển gặp Ukraine và Wales đối đầu Đan Mạch được đánh giá là khá cân bằng, cơ hội được chia đều 50/50.

Theo lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2020, các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến ngày 30/6. Trận đấu sớm nhất là màn so tài giữa xứ Wales với Đan Mạch, trận đấu muộn nhất là giữa Thụy Điển và Ukraine. Trận chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 12/7 trên sân Wembley (London, Anh) trước 60.000 khán giả.