Trong trận đấu thuộc nhóm 1, League A, Italia đánh bại Ba Lan 2-0 bằng các pha lập công của Jorginho và Domenico Berardi. Ở trận đấu cùng bảng, Hà Lan cũng thắng cách biệt Bosnia and Herzegovina 3-1. Hiện Italia được 9 điểm, đứng đầu bảng, Hà Lan có 8 điểm, đứng thứ 2.

Còn tại nhóm 2, League A, đội tuyển Anh nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân của Bỉ. Hai cầu thủ ghi bàn cho Bỉ là Youri Tielemans và Dries Mertens. Trong trận đấu cùng bảng, Đan Mạch thắng nhẹ Iceland 2-1. Với trận thua ở vòng này, đội tuyển Anh đã bị loại khỏi Nations League. Còn Bỉ (12 điểm) và Đan Mạch (10 điểm) đang là hai đội dẫn đầu nhóm 2, League A. HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh chia sẻ: “Chúng tôi luôn thất vọng mỗi khi thất bại cũng như để thua trận đấu hôm nay và bị loại ở Nations League. Tôi cho rằng, hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận gặp Bỉ trên Wembley. Tuy nhiên, họ đã có được những bàn thắng từ những pha phản công. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Có một số cầu thủ đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp quốc tế nhưng họ đã thể hiện xuất sắc"

Theo quy định, 4 đội dẫn đầu các nhóm 1, 2, 3, 4 thuộc League A sẽ giành vé vào chơi vòng chung kết. Ở vòng chung kết, các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp. Bao gồm các trận bán kết, tranh hạng ba và trận chung kết. Chủ nhà của vòng chung kết sẽ là một trong bốn nước có đội tuyển quốc gia giành vé tham dự vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Pháp, đội đang dẫn đầu nhóm 3, League A đã lọt vào vòng chung kết. Ngoài Pháp, ba đội bóng khác đang chiếm ưu thế lớn trong việc giành vé vào vòng chung kết là Italia, Bỉ, Đức.