Trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Thammasat. Thầy trò HLV Phạm Minh phải trải qua hành trình di chuyển hơn 1 giờ đồng hồ và các cầu thủ có chưa đến 30 phút để khởi động.

Hiệp 1 bắt đầu với sự cân bằng trong thế trận, thủ thành Hồ Văn Ý thi đấu tập trung và liên tục có những tình huống cản phá tốt. Phải đến khoảng phút thứ 15, đội chủ nhà Thammasat mới có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống đột phá cá nhân ghi bàn đẹp mắt. Tuyển Futsal Việt Nam cũng ngay lập tức đáp trả với bàn thắng gỡ hòa đẳng cấp của pivo Nguyễn Minh Trí sau đó không lâu. Từ pha đột phá ở biên, cầu thủ trẻ Châu Đoàn Phát có đường chuyền bổng về phía góc sân để Minh Trí thực hiện pha vô lê ngay bằng chân trái khiến thủ môn đội bạn chỉ biết đứng nhìn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.

Bước vào hiệp 2, cả hai đội đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên, xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp khá quyết liệt đẩy bầu không khí của trận đấu dần nóng lên. Trong một phút sơ suất, ĐTVN để mất bóng, đội bạn tổ chức phản công nhanh và có được bàn thắng vươn lên. Sau bàn thua ĐTVN dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa với chiến thuật powerplay trong khoảng 5 phút cuối và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên đội bạn mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn với bàn thắng thứ 3 ở những phút thi đấu cuối cùng để ấn định kết quả chung cuộc 3-1.

Ở chuyến tập huấn này, tuyển futsal Việt Nam còn 2 trận giao hữu nữa, vào ngày 28/03 (gặp Bangkok BTS) và ngày 30/03 (gặp Hong Yen Takam), sau đó HLV Phạm Minh Giang sẽ gút danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ. Tại Giải futsal Đông Nam Á 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Australia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Myanmar (ngày 04/04), Timor Leste (ngày 05/04), Australia (ngày 06/04). Tốp 3 của sân chơi khu vực sẽ giành vé tham dự vòng chung kết châu Á diễn ra ở Kuwait vào tháng 9 tới.