Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 8, ĐT nữ Việt Nam đã tụt 4 bậc, từ vị trí thứ 32 xuống 36 thế giới. Cụ thể, trong vòng một tháng qua, chúng ta thi đấu 6 trận đấu và đều hứng chịu thất bại trước Đức, Tây Ban Nha, New Zealand (giao hữu), Mỹ, Bồ Đào Nha, Hà Lan (World Cup 2023).

Dù tụt hạng, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan mất vị trí thứ hai vào tay Philippines. Đoàn quân của HLV Alen Stajcic bị loại khỏi World Cup nữ 2023 nhưng vẫn tăng điểm. Trận thắng trước New Zealand giúp đội đương kim vô địch Đông Nam Á có thêm 29,8 điểm. Trong khi đó, hai trận thua trước Thụy Sĩ, Na Uy chỉ khiến họ mất tổng cộng 9,98 điểm.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước hôm 3/8. Đội nghỉ ngơi trong một tuần trước khi quay trở lại tập luyện. Giải đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là ASIAD 19 (diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc). Tại giải này, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đội tuyển Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Trong đó, đội tuyển Nhật Bản là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Môn bóng đá nữ ASIAD 19 gồm 17 đội tuyển, chia làm 5 bảng đấu. Trong đó có ba bảng 3 đội và hai bảng 4 đội. Ban tổ chức sẽ lấy 5 đội nhất và 3 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất giành vé vào tứ kết.