Đội di chuyển từ Yogyakarta, quá cảnh Jakarta (Indonesia), Singapore trước khi chia làm 2 nhóm với 30 thành viên trở về Hà Nội và 10 trợ lý cùng cầu thủ di chuyển đến TP.HCM. Trong quá trình đội về nước, VFF bố trí địa điểm nghỉ ngơi ở khu vực quá cảnh cũng như sắp xếp phương tiện di chuyển từ sân bay về trụ sở Liên đoàn. Với các thành viên sẽ tiếp tục di chuyển về địa phương, VFF cũng chủ động bố trí địa điểm nghỉ ngơi cho cầu thủ trong tối 14/8.

Khép lại giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam đã có những trải nghiệm đầu tiên. Sai số trong chuyên môn và tâm lý thi đấu cũng chính là bài học vỡ lòng để các cầu thủ trẻ học hỏi, tiến bộ hơn. Trước khi đội chia tay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã dặn dò các cầu thủ sau khi trở về địa phương phải tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu và duy trì phong độ, chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp.

Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới, tuyển U17 Việt Nam (nòng cốt là đội U16 Việt Nam hiện tại) hội quân trở lại. Đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn 2 tuần trước khi thi đấu vòng loại U17 châu Á 2023 – bảng F do Việt Nam đăng cai tổ chức. Các đối thủ của U17 Việt Nam là Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Nepal. Các trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ./.