Tuyển U20 nữ Việt Nam bước vào trận đấu với U20 nữ Indonesia bằng quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Ngay phút thứ 2, bàn thắng đã đến với thầy trò HLV Akira Ijiri nhờ công Hoàng Vân. Chỉ 6 phút sau, Ngọc Ánh nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, trước khi Vũ Thị Hoa ấn định chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển U20 nữ Việt Nam Akira Ijiri bày tỏ sự hài lòng với sự thể hiện của các học trò. “Chúng tôi vẫn chuẩn bị trận đấu bình thường như những ngày tập luyện trước đó. Để cầu thủ có tinh thần tốt, ban huấn luyện phải chuẩn bị kĩ từng bước và hôm nay các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tung ra đội hình mạnh nhất và phải làm tất cả để giành chiến thắng. Ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này. Nhưng ban huấn luyện muốn giữ bí mật và không nói ra ở đây. Chiến thắng ngày hôm nay của U20 Việt Nam cũng là món quà cho phái nữ…”.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, U20 nữ Ấn Độ có màn trình diễn ấn tượng trước U20 nữ Singapore. Arpuna Narzary ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút thứ 7 cho U20 nữ Ấn Độ. Đội bóng này thi đấu áp đảo và liên tiếp có được bàn thắng. Chỉ trong hiệp 1, Arpuna, Anita, Astam và Sumati liên tiếp ghi bàn giúp U20 nữ Ấn Độ dẫn trước 6-0. Ở hiệp 2, Kajol là người lập công ấn định chiến thắng 7-0 cho U20 nữ Ấn Độ.

Như vậy, U20 nữ Ấn Độ là đội dẫn đầu bảng F sau lượt trận đầu tiên, bằng điểm với U20 nữ Việt Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. Ở trận đấu tiếp theo, U20 nữ Việt Nam gặp U20 nữ Singapore còn U20 nữ Ấn Độ chạm trán U20 nữ Indonesia. Cả 2 cặp đấu đều diễn ra trên sân vận động Phú Thọ (Việt Trì) vào chiều 09/03.