Quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân, tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân ĐT Lào ngay sau tiếng còi khai cuộc, với quyết tâm sớm có bàn thắng. Trong hơn 20 phút đầu trận, những chiến binh sao vàng đã nắm hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của đội tuyển Lào. Phút thứ 26, từ đường chuyền dài của Hoàng Đức, Hồng Duy phá bẫy việt vị thoát xuống ở cánh trái và căng ngang cho Công Phượng đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam chơi càng hưng phấn vào tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ, tuy nhiên vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo có sự thay đổi người đầu tiên khi Tiến Linh rời sân, người vào thay là Quang Hải. Cũng như ở 45 phút hiệp 1, thế trận trở lên quyết liệt hơn, khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành tuyển Lào để tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực tấn công bàn thắng nhân đôi cách biệt đã được ghi ở phút 55, do công của Phan Văn Đức. Từ đường chuyền đẹp mắt bên cánh phải của Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức chọn điểm rơi hợp lý đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận khi liên tiếp uy hiếp khung thành của đối thủ, rất tiếc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu mở màn ở bảng B, diễn ra trước đó, ĐT Malaysia đã có trận đấu khá dễ dàng và giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Campuchia. Như vậy, tuyển Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng B sau Malaysia dù cùng điểm số nhưng thua hiệu số bàn thắng.