Sáng ngày 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự Đại hội có 475 đại biểu, đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trong cả nước.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định người cao tuổi luôn là nguồn lực xã hội quý giá, có vai trò quan trọng trong gia đình, cộng đồng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác Hội Người cao tuổi được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ đến phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội.
Các mô hình như Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sinh kế được duy trì, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.
Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” tiếp tục lan tỏa. Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nhiều người cao tuổi tiếp tục lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, trở thành những điển hình tiêu biểu trong cộng đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Hội ở một số cơ sở chưa đồng đều; nguồn lực dành cho công tác người cao tuổi còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát huy tiềm năng của người cao tuổi vẫn còn bất cập. Đời sống của một bộ phận người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Người cao tuổi trong cả nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Đây là thành quả của phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh xã hội, y tế và quản trị phát triển.
Trong bối cảnh đó, cần chuyển mạnh từ tư duy coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi. Hội cần quan tâm hơn đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người sống đơn thân, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không để người cao tuổi bị bỏ lại phía sau.
Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển “kinh tế bạc”; tăng cường phối hợp giữa Hội với các cấp, các ngành, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, tấm gương người cao tuổi tiêu biểu.
Với phương châm “Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội VII đặt mục tiêu đổi mới tổ chức, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế bạc, nâng cao chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng và đất nước./.
