Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Trong bối cảnh đó, kinh tế bạc được xem là một hướng đi mới nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực người cao tuổi, đồng thời tạo ra những cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, người cao tuổi phường Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, kinh tế bạc là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ. Theo ông, đây vừa là sự chuẩn bị cho những thay đổi về cơ cấu dân số, vừa là cơ hội để phát huy nguồn lực của người cao tuổi.

“Người cao tuổi hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội phù hợp với khả năng của mình như thành lập doanh nghiệp, làm việc, tư vấn chuyên môn hoặc chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Đây là hướng đi giúp người cao tuổi sống khỏe, sống có ích và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng”, ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, để kinh tế bạc phát triển hiệu quả, việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi được xem là yếu tố nền tảng. Bởi chỉ khi có sức khỏe tốt, người cao tuổi mới có điều kiện tiếp tục tham gia lao động, sản xuất và đóng góp cho xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thụy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Ngọc Hà, Hà Nội cho biết, sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của người cao tuổi.

Bà Thụy đánh giá cao sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền thông qua nhiều chính sách chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là việc mở rộng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

“Chúng tôi mong muốn các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng được đầu tư chuyên sâu hơn. Nhiều bệnh viện và cơ sở y tế hiện nay đã tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi được khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, bà Thụy cho biết.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, kinh tế bạc là một khái niệm còn khá mới ở Việt Nam nhưng đã được đưa vào các chủ trương, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Hội đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm. Thực tế cho thấy ngày càng nhiều người cao tuổi ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, bán hàng trực tuyến, chăm sóc sức khỏe và kết nối xã hội.

Theo ông Nguyễn Lam, chuyển đổi số không chỉ giúp người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế từ xa, chăm sóc sức khỏe trực tuyến mà còn mở ra cơ hội tham gia nền kinh tế số, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người cao tuổi, phát triển kinh tế bạc không chỉ góp phần thích ứng với già hóa dân số mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả nguồn lực quý giá của người cao tuổi, biến thách thức dân số thành động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai./.