Sáng ngày 19/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền về Cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026.
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về kinh tế bạc trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.
Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Bên cạnh những thách thức đặt ra đối với an sinh xã hội, quá trình này cũng mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, trong đó có kinh tế bạc.
Theo ông Nguyễn Lam, người cao tuổi ngày nay không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng của xã hội. Với vốn tri thức, kinh nghiệm sống và năng lực lao động, nhiều người cao tuổi vẫn đang tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.
Hiện cả nước có khoảng 17 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 9 triệu người đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, làm kinh tế hộ gia đình, kinh doanh nhỏ, phát triển trang trại hoặc điều hành doanh nghiệp. Hàng nghìn doanh nghiệp do người cao tuổi làm chủ đang tạo việc làm cho nhiều lao động và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế.
Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy nhận thức xã hội về kinh tế bạc, góp phần thay đổi cách nhìn từ coi già hóa dân số là gánh nặng sang xem người cao tuổi là nguồn lực và động lực phát triển. Đây cũng là giải pháp mang tính chiến lược và nhân văn nhằm hướng tới một xã hội thích ứng chủ động với già hóa dân số.
Theo Ban tổ chức, cuộc thi đồng thời hướng tới việc phát hiện, tôn vinh những mô hình kinh tế hiệu quả do người cao tuổi làm chủ hoặc tham gia điều hành; các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại ứng dụng công nghệ cao tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người cao tuổi.
Bên cạnh đó, cuộc thi khuyến khích các ý tưởng, giải pháp sáng tạo trong phát triển sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho người cao tuổi như chăm sóc sức khỏe, du lịch, nghỉ dưỡng, y tế số, công nghệ hỗ trợ cuộc sống. Đây được xem là những lĩnh vực giàu tiềm năng trong hệ sinh thái kinh tế bạc đang hình thành tại Việt Nam./.
