Những ngày qua, không khí tập luyện và biểu diễn dân ca diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội. Từ các câu lạc bộ văn nghệ đến những buổi sinh hoạt cộng đồng, người cao tuổi vẫn miệt mài gìn giữ những làn điệu dân ca bằng tất cả niềm say mê và tình yêu đối với văn hóa truyền thống. Không chỉ mang đến niềm vui tuổi già, những lời ca, tiếng hát còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, lan tỏa lối sống vui khỏe, tích cực trong người cao tuổi.
Khởi động từ đầu tháng 2/2026, Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi Hà Nội năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của hội viên người cao tuổi tại 126 xã, phường. Phong trào luyện tập, biểu diễn dân ca tại các tổ dân phố, thôn, xóm không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc hơn.
Là một trong những đơn vị tham gia tích cực, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ đã triển khai kế hoạch đến 68 chi hội ngay từ đầu năm 2026. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần ngày càng cao của hội viên, từ đầu tháng 4, Hội đã thành lập thêm Câu lạc bộ Văn nghệ và Câu lạc bộ Thơ.
Bà Dương Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ cho biết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thực sự trở thành “món ăn tinh thần” được đông đảo hội viên mong đợi.
“Không chỉ riêng ở Tây Hồ mà tôi nghĩ ở nhiều địa phương khác cũng vậy, các cụ đều rất mong muốn có những sân chơi tinh thần như thế này. Khi triển khai đến các chi hội, ai cũng hưởng ứng rất trách nhiệm và nhiệt tình”, bà Dung chia sẻ.
Theo bà Dung, ngay từ đầu tháng 1/2026, Hội Người cao tuổi phường Tây Hồ đã triển khai kế hoạch tham gia liên hoan đến các chi hội. Mỗi chi hội đều thành lập đội hình tập luyện với từ 30 đến 40 hội viên tham gia. Các cụ chủ động chuẩn bị trang phục, đạo cụ, thậm chí tự bỏ kinh phí để đầu tư cho các tiết mục biểu diễn.
Riêng tại phường Tây Hồ đã có hơn 40 tiết mục đăng ký tham gia. Sau vòng tuyển chọn, địa phương tổ chức liên hoan cấp phường với sự góp mặt của 25 đơn vị và 32 tiết mục. Chương trình kéo dài suốt một buổi sáng, từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, nhưng không khí vẫn luôn sôi nổi, hào hứng.
Điều đặc biệt là sự phong phú trong các loại hình nghệ thuật được thể hiện. Bên cạnh những làn điệu dân ca của các vùng miền, người cao tuổi phường Tây Hồ còn mang đến các tiết mục xẩm, ca trù, chèo, chầu văn... Nhiều tác phẩm do chính các hội viên sáng tác, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Hồ Tây, Hồ Gươm, Văn Miếu hay tình yêu với Đảng, với Bác Hồ.
“Các cụ gọi điện trao đổi, xin ý kiến hằng ngày. Ai cũng rất trách nhiệm và hào hứng. Nhiều cụ còn làm thơ, sáng tác lời mới để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm vui khi được tham gia những hoạt động ý nghĩa do Hội Người cao tuổi tổ chức”, bà Dung cho biết.
Không chỉ là sân chơi văn hóa, liên hoan còn mang lại những giá trị thiết thực đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi phường Tây Hồ. Các hội viên thường xuyên gặp gỡ, tập luyện từ 3 - 4 buổi mỗi tuần tại các nhà sinh hoạt cộng đồng. Quá trình ấy không chỉ giúp các cụ vận động nhiều hơn mà còn tạo cơ hội giao lưu, sẻ chia và gắn kết.
“Từ khi tham gia tập luyện văn nghệ, nhiều cụ nói rằng mình thấy khỏe hơn, vui hơn. Đó là điều rất đáng quý”, bà Dung chia sẻ.
Những tiết mục có sự tham gia của các cụ tuổi 85, 90 cùng các cháu nhỏ trong vai trò hỗ trợ đã tạo nên những chương trình đặc sắc, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Được đứng trên sân khấu biểu diễn, được giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn chính là niềm vui và động lực để người cao tuổi phường Tây Hồ tiếp tục sống tích cực, yêu đời./.
